Khởi tố vụ dàn trận chém nhau ở Biên Hòa

(NLĐO)- Cơ quan điều tra TP Biên Hoà xác định 2 nhóm thanh niên manh động đã dùng các loại hung khí tự chế dàn trận đánh chém nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Chiều 16-2, liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Công an TP Biên Hòa cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vị “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện trong số hàng chục đối tượng liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra đã tạm giữ 6 người để tiếp tục làm rõ.


Những hung khí tự chế của 2 băng nhóm bị thu giữ tại hiện trường

Những hung khí tự chế của 2 băng nhóm bị thu giữ tại hiện trường

Trong đó, cùng với Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi) bị tạm giữ ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng khác bị bắt lần lượt sau đó như Trần Chí Thanh (18 tuổi), Phan Văn Phúc (19 tuổi), Dương Vũ Tuấn Thanh (21 tuổi)… đều có hộ khẩu hoặc tạm trú tại TP Biên Hòa. Các đối tượng còn lại đang tiếp tục bị truy xét.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 11-2, trên đường Võ Thị Sáu (đoạn thuộc khu 1, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), hai nhóm khoảng 20 người đã dùng dao kiếm, mã tấu dàn trận ngang nhiên đánh chém nhau náo loạn cả khu vực. Khoảng 10 phút, khi cảnh sát xuất hiện, 2 nhóm này đã bỏ trốn.

Tại hiện trường, Lê Phú Luận (27 tuổi) bị chém vào mặt; Trần Đình Dương (30 tuổi; cùng ngụ TP Biên Hòa) bị chém vào tay và đầu gối nên gục tại chỗ, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyễn Chí Hiệp bị bắt giữ tại chỗ. Công an thu giữ 5 dao kiếm, mã tấu tự chế.