Không kê biên nhà của “mẹ kế”

(NLĐ)- Mới đây, ông Trần Phước Đức, chấp hành viên Chi cục Thi hành án (THA) Dân sự TP Hội An - tỉnh Quảng Nam, cán bộ phụ trách hồ sơ vụ việc liên quan đến căn nhà của vợ chồng bà Trần Thị Hoa (nhân vật trong bài viết “Nỗi đau mẹ kế” “đăng trên Báo NLĐ ngày 30-10), cho biết:

“Qua quá trình làm việc với đương sự, chúng tôi được biết hiện nay quyền sở hữu ngôi nhà tại phường Cẩm Phô, TP Hội An do ông Phạm Văn Đức (ngụ quận Hải Châu - TP Đà Nẵng) đứng tên được chuyển nhượng lại cho ông Phạm Văn Hoa và bà Trần Thị Hoa. Ông Hoa và bà Hoa cam kết với ngân hàng bán 7 m ngang đất vườn trong khuôn viên ngôi nhà được 240 triệu đồng  để trả nợ vay, ông Đức có trách nhiệm nộp thêm 50 triệu đồng để ngân hàng giải chấp. Như vậy, ngôi nhà của ông bà Hoa không bị kê biên”.
Trước đây, ông Phạm Văn Đức đã thế chấp ngôi nhà này để vay vốn từ Ngân hàng Phương Nam - Chi nhánh Đà Nẵng với nợ gốc là 247 triệu đồng cùng lãi suất tính đến ngày 24-9 trên 90 triệu đồng. Đến nay, ngân hàng đã có đơn yêu cầu “rút đơn THA tại Chi cục THA Dân sự TP Hội An”, Cơ quan THA TP Hội An cũng ra “quyết định đình chỉ THA” đối với bản án mà TAND  TP Đà Nẵng đã tuyên vào ngày 8-8-2008.