Làm bậy với bà con xa, lãnh 2 năm tù

(NLĐO) - Ngày 15-8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt 2 năm tù đối với Nguyễn Văn Thịnh (SN 1992) về tội hiếp dâm.

img
Nguyễn Văn Thịnh tại phiên tòa phúc thẩm


Khoảng tháng 6-2012, N. T.M.T. (SN 1992, trú Đồng Nai) về thăm anh họ là Tống Huỳnh Siêu (SN 1988) ở thôn Xuân Lập, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Tại đây, T. gặp Thịnh và hai bên đã trao đổi số điện thoại, thường xuyên liên lạc với nhau.

Khoảng 27-9-2012, T. lại đón xe từ Đồng Nai ra nhà anh Siêu chơi và cũng thông báo cho Thịnh. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Thịnh đến đón T. đi uống cà phê và nhiều lần đòi giao cấu nhưng T. từ chối vì 2 người có quan hệ họ hàng.

Khi quán cà phê đóng cửa, Thịnh chở T. đến một rẫy mì rồi khống chế T. để làm chuyện đồi bại. Sau đó, Thịnh chở T. về nhà anh Siêu. Tại đây, T. kể lại sự việc và có đơn tố cáo gởi đến cơ quan công an.