Làm bột ngọt giả, lãnh án tù thật
(NLĐ)- Ngày 16-11, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1975) 5 năm tù giam và Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1977) 3 năm tù giam cùng về tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; Nguyễn Thị Ngọc Thủy (SN 1976) 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Nguyễn Thị Ngọc Thảo chỉ đạo cho Ngô Văn Hoàng (hiện đã bỏ trốn) và Nguyễn Ngọc Khánh trộn đường cát trắng với bột ngọt xá loại nhuyễn và loại cánh to, ghi xuất xứ từ Công ty Bột ngọt Orsan.
Sau đó cân, đóng gói vào các bao ni lông trắng và bao ni lông ghi nhãn hiệu Ajinomoto để tiêu thụ trên thị trường. Mặc dù biết rõ Thảo sản xuất bột ngọt giả, nhưng Nguyễn Thị Ngọc Thủy vẫn tham gia trực tiếp bán một số lượng bột ngọt giả do đường dây của Thảo sản xuất. Đường dây này đã pha trộn và bán hết khoảng hơn 1.000 bao bột ngọt xá Orsan loại 25 kg, thu lợi trên 106 triệu đồng.