Làm rõ để xử lý, dù đó là ai !

Để chó cắn chết người, chủ nuôi có thể bị phạt đến 500 triệu đồng, phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và nuôi con nạn nhân đến khi trưởng thành

Liên quan đến vụ đàn chó béc-giê của gia đình ông Phạm Ngọc Thành, Giám đốc Công ty Quản lý - Xây dựng đường bộ Đắk Lắk, cắn chết bà Phạm Thị Ngắn tại “Rẫy ông Thành 507” hôm 21-1 (Báo NLĐ số ra ngày 24, 25 và 26-1 đã thông tin), chiều 26-1, ông Y Thoan H’mok, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, khẳng định sẽ làm rõ trách nhiệm dù đó là ai.

Theo ông Y Thoan H’mok, ngay sau khi sự việc xảy ra, giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Buôn Ma Thuột phải điều tra làm rõ, trách nhiệm của ai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

“Đến thời điểm này, Công an TP Buôn Ma Thuột đang điều tra nên chưa thể kết luận đây là vụ việc hình sự hay dân sự. Khi có kết luận điều tra, chúng tôi sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí” – ông Y Thoan H’mok nói.


Cũng liên quan đến đàn chó béc-giê ở “Rẫy ông Thành 507”, ông Nguyễn Văn Cầu, con rể bà Võ Thị Cúc, người từng bị đàn chó  này cắn phải khâu 25 mũi, cho biết gia đình hiện rất muốn kiện ông Thành nhưng vì “nghèo và không có ai trợ giúp pháp lý nên chưa thể tiến hành được”.


Trong khi đó, ông Văn Đăng Kỳ, Trưởng Phòng Dịch tễ - Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), cho biết Nghị định 40 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và Thông tư 48 về việc hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh dại ở động vật của Bộ NN-PTNT đã quy định rất rõ chế tài xử lý trường hợp chó cắn chết người như ở Đắk Lắk.

Theo đó, chủ nuôi chó có thể bị phạt cảnh cáo ở mức cao nhất từ 100 đến 500 triệu đồng, phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, phải nuôi con nạn nhân đến khi trưởng thành...


Theo ông Kỳ, hiện chỉ có Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng bắt đầu thực hiện quản lý nuôi nhốt chó, còn việc xử lý sai phạm vẫn chưa tiến hành triệt để.

“Chúng tôi đang đốc thúc các địa phương sớm thực hiện quy định về quản lý nuôi nhốt chó để tránh trường hợp thương tâm như bà Ngắn tái diễn” - ông Kỳ nhấn mạnh.


Ông Kỳ cho rằng chó đã từng cắn người cần phải được quản lý thật chặt, như: bắt buộc phải đeo rọ mõm, phải có dây xích, chuồng nuôi phải đủ kích cỡ.

“Đối với những giống chó nguy hiểm, hung dữ, cần có sự quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan thú y. Chính quyền địa phương phải có biện pháp quản lý để tránh thảm họa tiếp tục xảy ra, thậm chí có thể giết chó nếu sự hoang dã của nó mất kiểm soát. Ngoài ra, chủ nuôi cũng phải có trách nhiệm khai báo với cơ quan thú y về vật nuôi” - ông Kỳ cho biết.

Vụ phá rừng ở Vườn Quốc gia Yok Đôn

Mời họp giải quyết nhưng không đến


Liên quan đến vụ phá rừng trong Vườn Quốc gia Yok Đôn (Báo NLĐ ngày 26-1 đã phản ánh), chiều cùng ngày, ông Trương Văn Trưởng, giám đốc vườn, cho biết đơn vị đang cho người canh giữ số gỗ bị phá và cử người điều tra vụ này. “Nếu số lượng gỗ lớn, có thể sẽ khởi tố hình sự vụ này” - ông Trưởng nhận định.


Cũng theo ông Trưởng, ngay sau khi hạt kiểm lâm của vườn đình chỉ việc thi công Quốc lộ 14C của Công ty CP Xây dựng - Phát triển nông thôn 6 và Công ty Quản lý - Xây dựng đường bộ Đắk Lắk (do ông Phạm Ngọc Thành làm giám đốc), vườn đã mời các bên liên quan đến họp bàn cách giải quyết nhưng các đơn vị này vẫn chưa chịu đến.