Làm trái chỉ đạo của UBND tỉnh

Một số cán bộ dưới quyền tiếp tay cho sai phạm của ông chủ tịch huyện không bị xử lý, ngược lại còn được thăng quan tiến chức

Báo Người Lao Động có bài “Vĩnh Long: Chủ tịch huyện làm hồ sơ giả chiếm đất của dân”, phản ánh chuyện ông Nguyễn Hoàng Tâm, nguyên chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), khi còn đương chức đã được cấp dưới làm giả hồ sơ, chữ ký, nâng khống diện tích để tranh chấp, chiếm đất của hộ bà Ngô Thị Thặng, ngụ ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm.

Tiếp tục điều tra, chúng tôi được biết các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã xác định: Nguồn gốc đất tranh chấp là của gia đình bà Thặng đã canh tác trước ngày 30-4-1975. Do đó, quyền sử dụng hợp pháp là của gia đình bà Thặng. Ông Tâm chưa bồi hoàn thành quả lao động về giá trị đất cho gia đình bà Thặng nên việc sử dụng 2.244,5 m2 đất của ông Tâm là không hợp pháp. Tuy nhiên, đã nhiều năm qua, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Một số cán bộ vi phạm vẫn không bị xử lý, ngược lại còn được thăng quan tiến chức. Điển hình là ông Võ Văn Chơn, từ chức phó chủ tịch thị trấn Vũng Liêm, nay được đề bạt giữ chức chủ tịch thị trấn.

img
Công văn chỉ đạo giải quyết vụ việc của UBND tỉnh Vĩnh Long do Chủ tịch Phạm Văn Đấu ký ngày 4-10-2006

Chẳng những vụ việc không được giải quyết rõ ràng, phía lãnh đạo huyện và một số cơ quan chức năng địa phương còn phớt lờ, làm trái chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Theo tài liệu chúng tôi có được, ngày 4-10-2006, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Phạm Văn Đấu có Công văn số 2209/UBND chuyển đến bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm yêu cầu làm rõ vụ việc, không để tình trạng tranh chấp kéo dài. Công văn nêu rõ: “Việc UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết buộc ông Nguyễn Hoàng Tâm bồi hoàn cho bà Ngô Thị Thặng toàn bộ diện tích đất tranh chấp 2.244,5 m2 theo khung giá cao nhất đối với cây hằng năm quy định tại Nghị định 188/2005/NĐ-CP ngày 16-11-2004 của Chính phủ là đúng thực tế, phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi cho bà Ngô Thị Thặng”. Công văn nêu tiếp: “Để ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa phương, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và kỷ cương của Nhà nước, UBND huyện Vũng Liêm tổ chức vận động hai bên chấp hành. Nếu có bên nào không đồng ý thì hướng dẫn họ kiện ra Tòa Hành chính TAND tỉnh Vĩnh Long để giải quyết theo thẩm quyền. Không nên để tình trạng tranh chấp như hiện nay”.

Do UBND huyện không thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh nên gia đình bà Thặng tiếp tục làm đơn gửi đến TAND huyện Vũng Liêm khởi kiện. Thế nhưng, ngày 11-12-2006, ông Lê Minh Chánh, Thẩm phán TAND huyện Vũng Liêm, trả lại đơn khởi kiện của bà Thặng với lý do: “Sự việc đã được giải quyết bằng quyết định đã có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”. Gia đình bà Thặng tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên chánh án TAND huyện Vũng Liêm nhờ can thiệp. Nơi đây lại có văn bản trả lời: “Vụ việc của bà được cấp có thẩm quyền giải quyết xong, nên không thuộc thẩm quyền của TAND huyện Vũng Liêm” (?!).

Dư luận hiện rất hoài nghi về sự cả nể giữa những “quan huyện” địa phương và có phải đó là lý do khiến phần đất của bà Thặng đến nay vẫn còn nằm trong tay ông nguyên chủ tịch huyện Nguyễn Hoàng Tâm?