Liên quan đến ông phó giám đốc?

(NLĐ)- Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã đề nghị công an tỉnh hỗ trợ điều tra vụ án anh Lương Đức Lộc (SN 1970, ngụ phường 1, quận 10 - TPHCM) bị đánh chết ở Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục lao động xã hội, thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Tiền Giang (Báo NLĐ ngày 15-5 đã đưa tin)

Lý do là trong vụ án này có nhiều đối tượng tham gia và có liên quan đến trách nhiệm của ông Lê Văn Bé Chín, phó giám đốc trung tâm.


Ngày 4-5, Công an huyện Chợ Gạo bắt giữ anh Lộc về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đưa vào trung tâm này với thời hạn 15 ngày. 11 giờ ngày 15-5, Lộc lên cơn và đá chân vào cửa la hét, nói nhảm. 15 giờ, ông Lê Văn Bé Chín cho chuyển Lộc sang phòng số 5 với 16 học viên khác.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, tại đây Lộc  bị 11 đối tượng thay phiên nhau đánh suốt đêm. 5 giờ hôm sau thì ông Nguyễn Văn Chiếm, cán bộ trung tâm, mới đưa Lộc trở về phòng cắt cơn. 7 giờ, ông Chín cùng y sĩ Trần Mạnh Hùng đến khám, thấy Lộc nằm bất tỉnh nhưng cứ nghĩ là Lộc ngủ. Đến 14 giờ, phát hiện Lộc hôn mê, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì bị xuất huyết não và đa chấn thương. 


Theo một bác sĩ chuyên cai nghiện ma túy ở Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, trong giai đoạn cắt cơn nghiện (10-15 ngày), bệnh nhân không được chuyển sang bất cứ phòng nào mà phải nằm ở phòng cấp cứu và được y, bác sĩ theo dõi thường xuyên.