Lợi dụng dịp lễ, buôn lậu tuồn đường vào Việt Nam

(NLĐO) - Dù đường dây của ông trùm Tỷ đường ở TP Châu Đốc đã bị các lực lượng chức năng triệt xóa nhưng tình hình buôn lậu đường cát Thái Lan vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.


Các đối tượng Ni, Be và Hòa bị bắt giữ cùng tang vật

Các đối tượng Ni, Be và Hòa bị bắt giữ cùng tang vật

Ngày 1-1, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh An Giang cho biết công an vừa triệt phá thành công vụ vận chuyển đường cát trái phép qua biên giới.

Ba đối tượng buôn lậu bị bắt giữ gồm Huỳnh Văn Ni (40 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú), Nguyễn Rô Be (39 tuổi) và Trần Văn Hoà (40 tuổi), cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 31-12, các lực lượng làm nhiệm vụ đã mật phục và bắt quả tang Ni, Be và Hòa đang vận chuyển 201 bao đường cát lậu từ xã Prech Chay, huyện Cỏ Thum, tỉnh Kandal (Campuchia) về tập kết tại kho đường Di Ngươn Hưng (tại xã Khánh An, huyện An Phú).

Qua đấu tranh khai thác, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và thu giữ thêm 776 bao đường cát không rõ nguồn gốc tại 2 kho đường thuộc xã Khánh An và xã Đa Phước với tổng trị giá gần 1 tỉ đồng. Đáng nói hơn, trong số này có gần 15 tấn đường đã được các đối tượng “hóa kiếp” thành dạng đường phèn đã thành phẩm và chưa thành phẩm để qua mặt cơ quan chức năng.