Lời khai của hung thủ nổ súng bắt con tin
(NLĐO)- Theo Thượng tá Mai Xuân Nghĩa, thủ trưởng Cơ quan điều tra khu vực IV (của Quân khu 4 tại thành phố Huế), nếu áp dụng mức án cáo nhất thì Minh sẽ đối mặt với 16 năm tù giam.
Thượng tá Mai Xuân Nghĩa
Trao đổi về cuộc giải cứu con tin trong vụ “nố súng bắt cóc con tin tại nhà nghỉ” tại thành phố Huế , Thượng tá Mai Xuân Nghĩa – thủ trưởng Cơ quan điều tra khu vực IV (của Quân khu 4 tại thành phố Huế), vừa cho biết Nguyễn Văn Minh đã có những khai nhận ban đầu.
Theo lời khai của Minh, sau khi bị gia đình bạn gái từ chối và trả lễ, anh ta định tìm người yêu và sẽ chết cùng người yêu là L.T.G.H nhưng vì không tìm gặp được H, Minh đã bắt cóc em Trần Thị Thu Trang để khống chế nhằm không cho các lực lượng chức năng “xử lý” mình.
Lựu đạn cay đã làm hung thủ Nguyễn Văn Minh ngất khi chưa kịp nổ súng. Các chiến sĩ đặc công đã kịp đột nhập vào căn phòng trên tầng 3 nhà nghỉ Như Phước và đưa hung thủ ra ngoài - Ảnh: Đình Toàn (Tuổi Trẻ)
Minh cũng khai nhận rằng chọn nhà nghỉ Như Phước là do trước đó đã từng vào đây nên biết đường đi. Khi khống chế Trần Thị Thu Trang vào nhà nghỉ Như Phước, Minh đã nhiều lần xin lỗi Trang vì làm em hoảng sợ.
Trong khoảng thời gian khống chế Trang, Minh đã kế lại chuyện tình yêu của mình cho em Trang nghe và hứa sẽ giải phóng con tin an toàn vào 7 giờ sáng ngày 17-1. Minh cũng cho biết rằng dự định sau khi thả Trang an toàn, Minh sẽ tự sát…
L.T.G.H, người yêu của Minh
Theo Thượng tá Mai Xuân Nghĩa, nếu áp dụng mức án cáo nhất thì Minh sẽ đối mặt với 16 năm tù giam. Cụ thể, khung hình phạt: tội chiếm đoạt vũ khí quân dụng trái phép từ 1-7 năm tù; sử dụng vũ khí quân dụng trái phép bị tù từ 1-7 năm và giam giữ người trái phép là từ 2 tháng đến 2 năm. Tuy nhiên cơ quan điều tra sẽ áp dụng các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ để xử lý phù hợp.
Thượng tá Nghĩa cũng cho biết thêm rằng vụ án dùng súng bắt cóc con tin nói trên chỉ điều tra khoảng hơn một tháng vì các tình tiết hầu như đã rõ.