Luật sư lừa tiền thân chủ

(NLĐO)- Ngày 17-1, ông Nguyễn Văn Giáp, Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Tiền Giang, cho biết đã khai trừ luật sư Võ Văn Thuận ra khỏi đoàn luật sư tỉnh Tiền Giang vì có hành vi lừa tiền thân chủ.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tùng là Việt kiều Pháp (nguyên quán huyện Gò Công Tây) có tranh chấp với người em trong vụ kiện dân sự. Ông Tùng đến Hội Luật gia nhờ tư vấn thì được giới thiệu gặp luật sư Thuận.
 
Ông Thuận cho biết chi phí là 15 triệu đồng. ông Tùng đồng ý nhưng sau đó ông Thuận nói muốn thắng kiện phải chi tiền cho thẩm phán và thư ký với giá 4.000 USD.
 
Sau khi nhận đủ tiền của ông Tùng, luật sư Thuận… bỏ trốn. Hội Luật gia Tiền Giang nhiều lần mời ông Thuận đến xử lý nhưng ông Thuận vẫn bặt vô âm tín.