Mất xe, huy động anh em bắt người dọa bỏ giếng

(NLĐO) – Ngày 3-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Đình Sự (SN 1974, ngụ thôn 6, xã Đăkia, huyện Bù Gia Mập) để tiếp tục điều tra hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.


Trước đó khoảng 3 giờ sáng ngày 26-11, Sự dựng xe máy biển số 93F1 - 3258 tại lô cao su nhà mình rồi đi cạo mủ. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, Sự phát hiện chiếc xe bị mất nên đi tìm. 
 
Khi đó, Sự nghi Hoàng Văn Tùng (SN 1995), Cao Văn Trường (SN 1996) và Tý (chưa rõ nhân thân) lấy trộm xe của mình nên gặng hỏi và ngỏ ý chuộc xe nhưng 3 thanh niên nói không lấy.

Đến khoảng 19 giờ ngày 27-11, Sự bàn với 2 người em là Lê Đình Hùng (SN 1988) và Lê Đình Anh (SN 1984) bắt kẻ "tình nghi" để tra hỏi thì cả 2 nhất trí.
 
Sau đó, Trường bị bắt đưa đến nghĩa trang Đăkia. Tại đây, 3 anh em Sự đánh đập, hành hạ nạn nhân và dọa bỏ xuống giếng hoang. Sợ hãi, Trường nói chiếc xe do Tý đang cất giấu ở xã Phước Minh.

Sau đó, Sự phân công Anh ở lại canh Trường còn cả bọn đi tìm xe và tìm Tùng, Tý. Lúc này, Hùng rủ thêm 1 số đối tượng khác cùng đi tìm và bắt được Tùng chở về nhà Sự cùng với Trường.
 
Tại nhà, 3 anh em Sự tiếp tục đánh Tùng nhưng Tùng không nhận. Sự dùng điếu thuốc lá đang cháy châm 6 nhát vào bụng, ngực Tùng.
 
Đến 7 giờ ngày 28-11, chiếc xe vẫn chưa được tìm ra. Thấy việc bắt người đã sai nên Sự cho Tùng 100.000 đồng và thả 2 nạn nhân về.
 
Đến ngày 29-11, gia đình Trường, Tùng đến công an trình báo vụ việc.