“Mây mưa” với bạn gái, nam sinh lớp 9 lãnh án

(NLĐO) - Đến nhà bạn trai chơi, sau khi ăn cơm xong, H. nói đau đầu nên nằm nghỉ. Trí đưa H. vào phòng cạo gió rồi “mây mưa” cùng bạn gái.

TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 16-12 đã tuyên phạt Nguyễn Minh Trí (SN 1995, ngụ huyện Bình Chánh) 6 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

img
Bị cáo Trí phạm tội khi đang là học sinh lớp 9
 
Trí và N.H.H. (SN 1997, lúc xảy ra vụ án chưa 13 tuổi) học cùng trường nên quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương.
 
Ngày 25-9-2010, khi cha mẹ đi vắng, Trí rủ một số người bạn trong đó có H. về nhà nấu cơm. Sau khi ăn cơm, H. nói đau đầu nên vào phòng nằm nghỉ. Sau đó, Trí kêu những người bạn khác về trước rồi H. sẽ về sau.
 
Trí vào phòng rồi “mây mưa” cùng với H. Hôm đó, H. không về nhà mà ngủ lại phòng khách nhà Trí.
 
Sáng hôm sau, cha mẹ H. đến trường nhờ thầy chủ nhiệm tìm giúp. Qua một số bạn cùng lớp, cha mẹ H. biết con mình ở nhà Trí qua đêm nên báo công an. Tại cơ quan điều tra, Trí thừa nhận toàn bộ hành vi giao cấu với H.