Mở lại phiên tòa xét xử cựu phó chủ tịch thành phố Hải Phòng

Ngày 24-2, 9 quan chức tại Hải Phòng bị cáo buộc liên quan tiêu cực đất đai sẽ phải hầu tòa tại TAND Hải Phòng, trong số này có ông Vũ Chí Thanh (cựu phó chủ tịch UBND thành phố).

Ông Thanh bị VKS truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 8 người khác tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Chu Minh Tuấn (nguyên giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất), Nguyễn Văn Phong (trưởng phòng Quản lý đất đai của Sở), Lưu Thị Yến Thanh (phó phòng Quản lý đất đai), Nguyễn Cựa (trưởng phòng Đo đạc bản đồ), Đỗ Khắc Hòa (chủ tịch UBND huyện An Hải), Dương Đình Thụy (Trưởng phòng địa chính huyện), Nguyễn Văn Liêm (chủ tịch UBND xã Dư Hàng Kênh) và Đàm Văn Bổ (cán bộ địa chính xã).

Gần 40 ngày trước, theo kế hoạch, phiên xử được mở (13-1) nhưng do ông Thụy bị ốm phải điều trị tại bệnh viện nên phải tạm hoãn.

Cơ quan chức năng xác định, trước thực trạng khó khăn và bức xúc về nhà ở của công dân, ngày 25-11-2002, UBND Hải Phòng ra quyết định phê duyệt kế hoạch giao đất làm nhà ở của dự án Quán Nam với tổng diện tích thu hồi hơn 115.000 m 2, tổng số hộ giao đất là gần 380.

Thay mặt thành phố, ông Vũ Chí Thanh chỉ đạo: Không được chia lô để xây nhà ống, chỉ được xây dựng nhà hợp khối liên kế, nhà biệt thự, nhà vườn theo kiến trúc hiện đại....

Vài ngày sau đó, giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Chu Minh Tuấn cùng 7 người có thẩm quyền liên quan là Đỗ Khắc Hòa, Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Văn Phong, Lưu Yến Thanh, Nguyễn Cựa, Dương Đình Thụy, Đàm Văn Bổ đã thống nhất xé nhỏ dự án để chia lô, xây nhà ống. Họ thay bản đồ tỷ lệ 1/500 bằng bản đồ 1/1000, làm tăng diện tích thêm hàng nghìn mét vuông, nâng tổng số hộ được cấp đất lên gấp khoảng 3 lần (gần 1.000 hộ).

Tại cơ quan điều tra, những người này giải thích họ làm vậy là do có quá nhiều đơn, công văn xin cấp đất của các cá nhân và tập thể từ năm 2001 được lãnh đạo thành phố chuyển xuống “ép” và có bút phê.

Tuy nhiên, xác minh của cơ quan tố tụng cho thấy, tại dự án Quán Nam, phần lớn các bị can đều có vụ lợi. Chẳng hạn, ông Chu Minh Tuấn nhận 7 lô đất ở đây, những người còn lại ít nhất cùng là 3 lô. Đặc biệt, có tới hơn 260 hộ đã có nhà, đất nhưng vẫn được giao đất....

Ngày 30/5/2003, ông Vũ Chí Thanh ký quyết định đền bù cho những hộ dân mất đất theo tờ trình của cấp dưới, nhưng trước đó, từ ngày 6/1/2003 đến 3/5/2003, không cần thành lập Hội đồng xét duyệt giao đất, Đỗ Khắc Hòa được sự giúp sức của Chu Minh Tuấn và thuộc cấp đã “tiền trảm hậu tấu” đền bù đất đai, giao đất làm nhà ở cho gần 1.000 hộ dân.

Theo cơ quan chức năng ông Thanh phải chịu trách nhiệm về việc ký phê duyệt 3 đợt bồi thường có diện tích lớn hơn so với quy định. Vì lẽ đó, cựu phó chủ tịch Hải Phòng đã vướng vào vòng lao lý với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.