Một bị cáo được tuyên vô tội theo Nghị quyết 33

(NLĐ)- Ngày 10-8, Tòa Phúc thẩm TAND TPHCM đã xét xử và quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Bình Chánh, đình chỉ vụ án trộm cắp tài sản, tuyên bố bị cáo Phạm Văn Hùng (SN 1972) và Phan Thị Hồng Hạnh (SN 1975, cùng ngụ tại Bình Chánh) không phạm tội trộm cắp tài sản và Chánh án TAND TPHCM sẽ có quyết định đình chỉ thi hành án đối với Hạnh

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 1 giờ ngày 31-7-2008, Hùng điều khiển mô tô chở Hạnh đến một căn nhà trên đường Phạm Văn Hai (Bình Chánh) để trộm cắp thùng xe lôi không có người trông coi để ở phía trước nhà. Hạnh đứng cảnh giới, Hùng đến kéo thùng xe lôi nhưng vừa đi một đoạn thì bị chủ nhà phát hiện, bắt giao công an. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh xác định giá trị tài sản các bị cáo chiếm đoạt là 1,6 triệu đồng.


Căn cứ khoản 1, điều 138 BLHS, ngày 15-5, TAND huyện Bình Chánh đã xử phạt Hùng 9 tháng tù và Hạnh 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo). Sau khi án tuyên, Hùng làm đơn kháng cáo.


HĐXX cấp phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo là có cơ sở. Tuy nhiên, căn cứ theo Nghị quyết của Quốc hội số 33/2009 (ngày 19-6-2009), không xử lý về hình sự đối với người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (khoản 1) mà tài sản bị chiếm đoạt có giá trị dưới 2 triệu đồng. Đây không phải là trường hợp oan sai nên sẽ không được bồi thường.