Một cảnh sát khu vực bị đâm chết

(NLĐO)- Vào khoảng 3 giờ sáng 10-9, một cảnh sát khu vực đã bị một đối tượng đâm nhiều nhát gây tử vong tại khu vực phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nạn nhân là trung úy Dương Công Huấn (SN 1982, trú tại tổ 9, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên). Theo TTXVN, anh Huấn là cảnh sát khu vực Công an phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
 
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 3 giờ sáng anh Huấn cùng hai người bạn có đi ra ngoài, sau đó xảy ra xô xát với một thanh niên lạ mặt. Đối tượng lạ mặt đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Huấn tử vong ngay sau đó. Đối tượng lập tức bị khống chế và đưa về cơ quan công an.
 
Được biết, anh Huấn về công tác tại Công an phường Gia Sàng từ tháng 8-2005 sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội). Sáng 10-9, thi thể anh Huấn đã được đưa về nhà để tổ chức lễ tang.
 
Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.