Nam công nhân thủy sản làm lây lan dịch Covid-19 do… sợ cách ly

(NLĐO) – Sợ khai báo từng tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 sẽ bị đưa đi cách ly nên nam công nhân thủy sản ở Cà Mau giấu thông tin, sau đó trở thành F0, làm lây bệnh cho gia đình bên vợ.

Ngày 24-11, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Lâm Minh Hiệp (27 tuổi; ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) 12 tháng tù về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Nam công nhân thủy sản làm lây lan dịch Covid-19 do… sợ cách ly - Ảnh 1.

Bị cáo Hiệp tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, Hiệp là công nhân một tập đoàn thủy sản tại TP Cà Mau. Ngày 23-8, Hiệp tiếp xúc gần với một người hàng xóm tên N. tại khu nhà trọ ở phường 8, TP Cà Mau.

Sau đó, Hiệp cùng vợ về nhà cha mẹ vợ tại xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Ngày 25-8, chủ trọ thông báo đến Hiệp về việc N. dương tính với SARS-CoV-2.

Biết mình là F1 nhưng Hiệp vẫn giấu thông tin do sợ khai báo sẽ bị đưa đi cách ly bởi "nghe đồn" khi cách ly tập trung rất dễ lây nhiễm chéo. Hậu quả, Hiệp trở thành F0 rồi làm lây lan bệnh Covid-19 cho vợ và 4 người thân trong gia đình bên vợ.