Nạn nhân khởi kiện UBND huyện Châu Thành
Ngày 5- 10, anh Trần Văn Việt, anh ruột của bệnh nhân Trần Minh Chí (ngụ tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), cho biết anh Chí đã gửi đơn khởi kiện, yêu cầu UBND huyện Châu Thành bồi thường 56 triệu đồng, vì nghi do tiêm ngừa vắc-xin phòng dại mà bị liệt.
Theo nội dung đơn khởi kiện, ngày 2- 8- 2007, sau khi bị chó cắn, anh Chí đến Trạm Y tế xã Phú Hữu A (là đơn vị chịu sự quản lý của UBND huyện Châu Thành) để khám và tiêm ngừa. Tại đây, anh Chí được tiêm ngừa vắc-xin Rabivax II do Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 2 sản xuất. Ngày 13 – 8 - 2007, sau khi tiêm đến mũi thứ 6, toàn thân anh Chí bị tê liệt, phải đưa lên điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong quá trình điều trị, bác sĩ đã chẩn đoán anh Chí bị “tai biến do tiêm ngừa vắc-xin dại”, dẫn đến liệt toàn thân.
Trong đơn kiện, anh Chí nêu: “Tôi được biết đã có nhiều cảnh báo không sử dụng loại vắc-xin Rabivax II, nhưng trước khi tiêm ngừa dại, cán bộ Trung tâm Y tế xã Phú Hữu A không tư vấn cho tôi biết về việc này, cũng không có giải pháp cứu chữa kịp thời, gây tai biến cho tôi”.
Nguyên nhân khởi kiện, anh Chí nêu, chi phí chữa trị, phục hồi sức khỏe cho anh sẽ phải tốn rất nhiều mới hy vọng khỏi bệnh. Trong khi đó, bản thân anh không có đủ số tiền lớn để chữa bệnh. Mặc dù Bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị miễn phí cho anh, nhưng các chi phí liên quan, như: chi phí ăn uống, đi lại, tiền mất thu nhập của anh và người thân chăm sóc anh... làm cho gia đình anh lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Theo liệt kê trong đơn, anh Chí yêu cầu UBND huyện Châu Thành bồi thường tính đến thời điểm khởi kiện là 56 triệu đồng.
Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi chiều 5- 10, bác sĩ Trần Kim Long, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang, cho biết nơi đây chưa nhận được bất kỳ kết quả nào từ phía bệnh viện điều trị anh Chí cũng như các ngành chức năng, nên chưa thể có hướng giải quyết. Cũng theo ông Long, nếu kết quả cho thấy anh Chí bị liệt là do tiêm ngừa vắc- xin thì cơ quan chịu trách nhiệm chính là đơn vị sản xuất nguồn vắc-xin này, còn phía ngành y tế dự phòng của tỉnh không có lỗi vì ở thời điểm anh Chí đến tiêm phòng thì vắc- xin Rabivax II vẫn còn đang được Bộ Y tế cho phép sử dụng.