Ném 13 bánh heroin, trốn vào bệnh viện

(NLĐO)- Thấy các trinh sát hình sự chặn đường kiểm tra hành chính, 2 người khả nghi liền vứt túi đồ đựng 13 bánh heroin rồi chạy vào BV huyện Mường Lát (Thanh Hóa) trốn song không thoát.

 

1 trong 2 đối tượng vận chuyển 13 bánh heroin bị lực lượng công an Thanh Hóa bắt giữ cùng tang vật - Ảnh: Cơ quan công an Thanh Hoa cung cấp
1 trong 2 đối tượng vận chuyển 13 bánh heroin bị lực lượng công an Thanh Hóa bắt giữ cùng tang vật - Ảnh: Cơ quan công an Thanh Hoa cung cấp

 

Ngày 25-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vào lúc 16 giờ ngày 24-12, tại khu phố 2, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa), đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 13 bánh heroin từ Lào vào Thanh Hóa đi tiêu thụ.

2 đối tượng bị bắt giữ gồm Lương Văn Thường (SN 1974) và Lộc Văn Sứng (SN 1980, cùng ngụ xã Mường Chanh, huyện Mường Lát). Vào thời gian trên lực lượng công an phát hiện Thường và Sứng chạy xe máy chở theo một túi đồ khả nghi nên yêu cầu dừng để kiểm tra hành chính.

Khi bị chặn đường kiểm tra, 2 người khả nghi liền vứt xe và túi đồ mang theo bỏ chạy vào bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát lẩn trốn. Tuy nhiên, 2 người này đã bị các trinh sát bắt giữ ngay sau đó. Qua kiểm tra, công an đã phát hiện bên trong túi đồ chứa 13 bánh heroin. Cả 2 thừa nhận số hàng cấm trên đang được họ vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, vào khuya ngày 23-12, trên tuyến Quốc lộ 15A (đoạn qua xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa), cơ quan Công an huyện Quán Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cũng phát hiện và bắt giữ Sồng A Vấu (SN 1984, ngụ xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), khi đối tượng này đang vận chuyển 10 bánh heroin vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Được biết, đây là 2 vụ vận chuyển buôn bán heroin lớn nhất từ trước tới nay từ Lào về Thanh Hóa được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được làm rõ.