Vụ trộm đâm chết chủ nhà: Nghi phạm 17 tuổi bất ngờ đổi lời khai lý do sát hại hàng xóm

(NLĐO)- Tại Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, nghi phạm Đoàn H.Kh (17 tuổi) đã bất ngờ thay đổi lời khai so với lời khai ban đầu về lý do sát hại người phụ nữ hàng xóm.

Ngày 7-11, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang tạm giữ Đoàn H.Kh (SN 2001, trú tại số nhà 93, phố Hòa Bình, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), để điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương xảy ra tại thôn Cao Xá (thị trấn Trần Cao).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị T. (SN 1952, số nhà 96 phố Hòa Bình, thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao). Bà T. được xác định tử vong do bị đâm nhiều nhát dao.

"Hung thủ đột nhập vào nhà bà T. để trộm cắp tài sản, khi bị bà T. phát hiện và hô hoán, đối tượng đã dùng dao đâm khiến bà T. tử vong. Nghe tiếng tri hô, ông Bùi N. Đ (SN 1944, hàng xóm của nạn nhân) đã chạy đến và bị đối tượng dùng dao đâm khiến ông Đ. bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ" - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.

Vụ trộm đâm chết chủ nhà: Nghi phạm 17 tuổi bất ngờ đổi lời khai lý do sát hại hàng xóm - Ảnh 1.

Đoàn H. Kh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Phù Cừ và các lực lượng có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các vật chứng và tài liệu có liên quan.

Qua quá trình điều tra, đến sáng ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ đối tượng gây án là Đoàn H.Kh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 20 giờ đêm 5-11, tại thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng yên) xảy ra vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ tử vong và 1 cụ ông 74 tuổi trọng thương. Nghi phạm được xác định là người hàng xóm 17 tuổi, bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó.

Sau khi tạm giữ nghi phạm, lãnh đạo Công an huyện Phù Cừ cho biết Kh. khai mấy ngày trước có xảy ra mâu thuẫn với bà T. vì nhà Kh. có con gà chạy lạc sang nhà bà T. nên bị bà T. chửi mắng. Thù bà T., đến đêm 5-11, Kh. sang nhà với ý định đánh bà T. để cảnh cáo, nhưng không may quá tay gây ra án mạng. Khi nghe tiếng bà T. tri hô, ông Bùi N. Đ (74 tuổi, hàng xóm bà T.) chạy sang thì đối tượng có đấm ông Đ. nhiều phát rồi dùng dao chém 2 nhát vào mặt ông Đ., sau đó bỏ trốn.

Hiện, vụ án mạng đang được tiếp tục điều tra làm rõ.