Người nước ngoài liên tục "chôn đời" vào án chung thân

(NLĐO)- Được đặc xá sau 6 năm chấp hành bản án tù chung thân do Tòa hình sự TAND Tối cao tuyên phạt về tội buôn lậu, chưa chấp hành xong hình phạt bổ sung (phạt tiền) thì Huang Wen Gui (50 tuổi, quốc tịch Singapore) lại tiếp tục buôn lậu, coi thường luật pháp Việt Nam.

Năm 1993, Gui bị tuyên phạt tù chung thân về tội buôn lậu, đến năm 1999 được đặc xá. Gui lại tiếp tục buôn lậu bài Tây từ Singapore sang Việt Nam.
 
Ngày 8-4, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huang Wen Gui mức án chung thân về tội “Buôn lậu”.
 
img
Bị cáo Huang Wen Gui trước vành móng ngựa
 
Để nhanh chóng có nhiều tiền, Huang Wen Gui đã móc nối với Đoàn Văn Xuân (nhân viên một công ty giống gia cầm) tiếp xúc với ông P.V.T. (giám đốc một công ty thủy cầm trung ương) nhờ công ty ông T. làm thủ tục nhập một số máy nén khí công nghiệp (thuế suất 0%).
 
Ông T. đồng ý với điều kiện Gui phải chịu hoàn toàn các khoản cước phí khi nhập hàng về Việt Nam. Thực tế, công ty ông T. chỉ đứng tên pháp nhân còn việc ký hợp đồng mua hàng, nhận hàng đều do Gui thực hiện.
 
Sau đó, Huang Wen Gui đã mua một ít mặt hàng kim khí và số lượng lớn bài Tây sau đó đóng vào container nhưng ghi bên ngoài là mặt hàng máy nén khí công nghiệp rồi gửi tàu từ Singapore sang Việt Nam.
 
Ngày 25-1-2008, sau khi mang container hàng lậu về Việt Nam trót lọt, Huang Wen Gui thuê xe chở về kho tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Tuy nhiên, Huang Wen Gui chưa kịp tháo dỡ hàng thì cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ.
 
Qua khám xét, công an phát hiện trong container của Huang Wen Gui có chứa 125 thùng bài tây, rất nhiều đầu đĩa DVD, Ti vi và 200 dàn máy lạnh.

Theo kết luận định giá tài sản, số hàng trên trị giá 3 tỷ đồng.