Nguyên Chủ tịch Quận Gò Vấp bị đề nghị 25-30 năm tù
Nguyên bí thư quận Gò Vấp Nguyễn Văn Tính bị đề nghị 12-14 năm tù - Đề nghị Phạm Thị Tuyết Lan án tử hình, Dương Công Hiệp 18-20 năm tù, Lê Minh Châu 24-28 năm, Hồ Tùng Lâm 18-20 năm tù, Nguyễn Minh Hoàng 5-6 năm tù
Sau hai ngày thẩm vấn, ngày 5-2, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án cho từng bị cáo.
Nguyên chủ tịch quận không bị đề nghị tử hình
Theo đó, nguyên chủ tịch quận Gò Vấp Trần Kim Long là người đã giới thiệu, đề nghị Lê Minh Châu (nguyên giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp) gặp đầu nậu Phạm Thị Tuyết Lan thỏa thuận sang nhượng đất trái pháp luật. Đồng thời Long cũng là người ký duyệt để hợp thức hóa việc sang nhượng đất trái pháp luật giúp Lan cùng đồng bọn chiếm đoạt hơn 16,6 tỉ đồng của Nhà nước. Trong đó, Long được chia 540 triệu đồng.
Sau khi vụ việc trên bị phát hiện, Long là người chủ động móc nối với Nguyễn Minh Hoàng (cò nhà đất) để đưa tiền cho những người có trách nhiệm trong việc giải quyết những sai phạm tại Công ty Xây dựng Gò Vấp, để Long và đồng bọn không bị xử lý hình sự. Ngoài ra, Long còn lợi dụng chức vụ để buộc Châu phải dùng tiền của Công ty Xây dựng Gò vấp thanh toán cước điện thoại cho mình là 131 triệu đồng.
Với 3 hành vi trên, VKS đã đề nghị Long phải chịu 10-12 năm tù về tội: “tham ô tài sản”; 12-14 năm về tội “đưa hối lộ” và 3-4 năm về tội: “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; tổng cộng là 25-30 năm tù.
Về trường hợp ông Nguyễn Văn Tính (nguyên bí thư quận Gò Vấp), dù biết sự việc tiêu cực tại Công ty Xây dựng Gò Vấp, thế nhưng Tính không ngăn chặn và xử lý, mà còn gây áp lực đối với Lê Minh Châu để buộc Châu phải đưa 800 triệu đồng. Căn cứ vào hành vi phạm tội, VKS đề nghị mức án 12-14 năm tù cho ông Tính, do “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Đối với “vua địa chính” Dương Công Hiệp (nguyên Phó phòng Quản lý Đô thị quận Gò Vấp) cũng là đối tượng chính trong vụ án, tham gia với vai trò đồng phạm tích cực nhất, đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để hợp thức hóa việc sang nhượng trái pháp luật, bản thân Hiệp được chia trên 3,1 tỉ đồng. Với hành vi “tham ô tài sản”, VKS đề nghị mức án cho Hiệp 18 -20 năm tù
Đề nghị tử hình đầu nậu đất
Do trong vụ án này Phạm Thị Tuyết Lan là đối tượng chủ mưu cầm đầu, cấu kết với các bị can khác nguyên là cán bộ các cơ quan Nhà nước, bằng thủ đoạn thông qua việc sang nhượng trái phép cùng nhau chiếm đoạt số tiền hơn 16,6 tỉ đồng của Nhà nước. Trong đó, Lan được hưởng hơn 11 tỉ đồng. Xét thấy hành vi “tham ô tài sản” của Lan là cực kỳ nghiêm trọng, nên VKS đề nghị mức án cho Lan là tử hình.
![]() |
Cò nhà đất Nguyễn Minh Hoàng đang được dẫn vào tòa để dự phiên xử |
Còn về Lê Minh Châu và cộng sự đắc lực là Hồ Tùng Lâm (nguyên Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp) đã có những hành vi cấu kết, tiếp tay… cùng đầu nậu Lan để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Trong đó, Châu được chia trên 1,6 tỉ đồng và Lâm được chia 200 triệu đồng. Sau khi vụ việc “rút ruột” tài sản Nhà nước bị bại lộ, hai đối tượng trên đã cùng Long thực hiện việc “chạy án” thông qua Nguyễn Minh Hoàng, song mưu sự bất thành.
Với những hành vi phạm tội trên, VKS đề nghị mức án cho Châu là 12-14 năm tù đối với hành vi “tham ô tài sản” và 12-14 năm tù về hành vi “đưa hối lộ”. Tổng cộng là 24-28 năm tù; còn Lâm, VKS đề nghị 8-10 năm tù về hành vi “tham ô tài sản” và 10-12 năm tù về hành vi “đưa hối lộ”, tổng cộng là 18-20 năm tù.
Riêng Nguyễn Minh Hoàng, mặc dù không quen biết những người có trách nhiệm, quyền hạn trong xử lý sai phạm tại Công ty Xây dựng Gò Vấp nhưng vẫn hứa hẹn giúp đỡ để nhận và chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng và 30.000 USD của Châu và đồng bọn đưa để hối lộ nhằm chạy tội. Do vậy, VKS đề nghị mức án 5-6 năm tù đối với hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư cho bị cáo Trần Kim Long và Nguyễn Văn Tính.