Nguyên đơn chưa chấp nhận hòa giải

(NLĐ)- Ngày 19-3, nguyên đơn Trương Xuân Đại (người tố cáo tiêu cực tại công trình đường Liên cảng A5) và đại diện Báo Pháp Luật TPHCM đã có buổi làm việc tại TAND TPHCM.

Sau khi gặp nhau, thư ký tòa án đã lập biên bản làm việc ghi nhận sự thống nhất giữa hai bên, nhưng cuối cùng ông Đại vẫn không chấp nhận nội dung biên bản hòa giải.

Trước đó, tại văn phòng của luật sư Nguyễn Thanh Lương (luật sư nguyên đơn), ông Trương Xuân Đại đã gặp luật sư Phan Đăng Thanh (luật sư bị đơn) để hòa giải theo đề nghị của luật sư Thanh. Tuy nhiên, hai bên đã không thống nhất với nhau khi ông Đại yêu cầu phải xin lỗi công khai trên báo và bồi thường 13,5 triệu đồng. Luật sư phía bị đơn không chấp nhận yêu cầu xin lỗi mà chỉ hỗ trợ kinh phí.

Nếu đến ngày 22-3, hai bên vẫn không hòa giải thành thì mọi việc sẽ được quyết định theo bản án của TAND TPHCM tuyên.

Ông Đại kiện Báo Pháp Luật TPHCM vì cho rằng báo đã xúc phạm danh dự cá nhân khi thông tin ông có âm mưu tống tiền trong vụ tố cáo tiêu cực tại công trình đường Liên cảng A5. Mặt khác, Báo Pháp Luật TPHCM đã vi phạm Luật Khiếu nại - Tố cáo khi đăng tên tuổi, địa chỉ của người tố cáo trên báo này ngày 28-10-2002.

Ngoài vụ kiện trên, liên quan đến việc chống tiêu cực tại công trình đường Liên cảng A5, anh Trương Văn Đào (cháu ruột ông Đại) và anh Mai Văn Lắm đã khởi kiện Báo Pháp Luật TPHCM ra TAND quận 10 vì cho rằng Báo Pháp Luật TPHCM đã vi phạm Luật Khiếu nại - Tố cáo khi nêu danh tánh của 2 người lên mặt báo, trong khi họ là người tố cáo tiêu cực. TAND quận 10 đã tiếp nhận đơn khởi kiện và đang tiến hành thụ lý hồ sơ.