Nguyên giám đốc Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang bị loạn thần

(NLĐO) - Sau khi làm loạn phiên tòa ở những lần trước, bị cáo Trần Thị Thật, nguyên giám đốc Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, bị tòa bắt đi chữa bệnh tâm thần vì mắc chứng “trầm cảm nặng có triệu chứng loạn thần”.

Lính lác nhận án tù trong khi giám đốc bị đình chỉ điều tra vì bị loạn thần

Lính lác nhận án tù trong khi giám đốc được đình chỉ điều tra vì bị loạn thần

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ tham ô tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, chiều 5-8, ông Huỳnh Xuân Long - Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Tiền Giang, chủ tọa phiên tòa -đã tuyên phạt bị cáo Tô Văn Dũng, nguyên kế toán, 12 năm tù về tội tham ô tài sản; bị cáo Nguyễn Văn Lĩnh, nguyên kế toán tổng hợp, 2 năm tù về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng bị cáo Trần Thị Thật, nguyên giám đốc Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, tòa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra và bắt buộc đi chữa bệnh tâm thần một thời gian, khi ổn định sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan pháp luật. Bị cáo này được chẩn đoán “trầm cảm nặng có triệu chứng loạn thần”.

Theo tòa, từ tháng 3-2010 đến tháng 6-2011, dưới sự chỉ đạo của Thật, Tô Văn Dũng đã lập 56 ủy nhiệm chi thanh toán tiền mua thuốc của Nhà thuốc Nhân Ái khống vào tài khoản của 5 cá nhân với số tiền gần 3,2 tỉ đồng. Sau đó, Thật chỉ đạo kế toán rút lại toàn bộ số tiền này để chia nhau tiêu xài. Trong đó, Thật “nuốt” hết 2,8 tỉ đồng.