Nguyên phó tổng giám đốc Seaprodex hầu tòa
(NLĐ)- Ngày 21-4, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại trung tâm xuất khẩu (TTXK) thuộc Tổng Công ty Thủy sản VN (Seaprodex)
Có 12 bị cáo bị truy tố ra tòa, trong đó có ông Lê Hòa Bình (nguyên phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thủy sản VN kiêm giám đốc TTXK). Cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngoài ông Bình còn có 4 bị cáo khác nguyên là cán bộ Seaprodex, gồm: Phan Xuân Luận (nguyên trưởng phòng kinh doanh Công ty Thông tin và Dịch vụ quảng cáo, được xác định là chủ mưu trong vụ án), Nguyễn Phương Hoa (nguyên phó ban tài chính kế toán Seaprodex, kế toán trưởng TTXK), Đặng Thị Trần Châu (cán bộ phòng kinh doanh TTXK) và Đinh Thị Kim Quy (thủ quỹ TTXK).
Các bị cáo còn lại là giám đốc, kế toán các công ty TNHH hoặc là người môi giới bị truy tố về tội làm, tàng trữ, vận chuyển lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác, gồm: Bùi Thị Minh Thư, Tô Hoàng Thái Lâm, Tô Chỉnh Nguyên, Vương Xuân Phát, Nguyễn Thị Hiên, Trương Hùng Dũng, Hoàng Công Bình.
Theo cáo trạng, TTXK là đơn vị hạch toán phụ thuộc Seaprodex, có con dấu và tài sản riêng. Là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của TTXK, đầu năm 2002, lợi dụng sơ hở trong chính sách thuế GTGT, Lê Hòa Bình đã đồng ý với đề xuất của Phan Xuân Luận, cho mượn hàng may mặc của tư nhân xuất khẩu đi các nước Đông Âu, sau đó ký tờ khai, hóa đơn GTGT ghi hàng của TTXK, ký hợp đồng kinh tế để mua 29 hóa đơn GTGT của 5 công ty TNHH để hợp thức hóa số hàng này; ký bảng kê khai hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra đưa vào hồ sơ xin hoàn thuế. Việc làm này đã giúp các bị cáo chiếm đoạt số tiền hoàn thuế GTGT hơn 3 tỉ đồng, trong đó, Lê Hòa Bình được chiếm hưởng cá nhân 100 triệu đồng.
Phiên tòa sơ thẩm dự kiến kéo dài đến ngày 24-4.