Nhân viên bán hàng buôn lậu "hàng độc"

(NLĐO) - Ngày 18-6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng Văn Chung (SN 1985, ngụ tỉnh Thanh Hóa) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Buôn lậu”.

Tháng 10-2005, Hoàng Văn Chung xuất cảnh đi Nam Phi làm nhân viên bán hàng. Ngày 20-6-2007, Chung đến chợ thủ công mỹ nghệ mua 2 sừng tê giác có trọng lượng (cả bì) 4,2 kg với giá 10.000 USD để đem về Việt Nam bán, hưởng chênh lệch.

Ngày 25-6-2007, Chung không khai báo 2 sừng tê giác trên với Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục nhập cảnh. Qua kiểm tra hành lý, cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với Chung về hành vi vi phạm quy định nhập khẩu hàng hóa.

Hoàng Văn Chung tại phiên tòa
Hoàng Văn Chung tại phiên tòa

Sau đó, Cục Hải quan TP HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT CA TP HCM để điều tra theo thẩm quyền. Kết quả định giá tài sản xác định 2 sừng tê giác trên có giá là 60.800 USD, tương đương hơn 978 triệu (theo tỉ giá tháng 6-2007).

Ngày 20-7-2007, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu trên nhưng Chung không có mặt tại địa phương. Ba năm sau, Chung mới ra đầu thú.