Nhiều vụ trọng án chưa tìm được thủ phạm
(NLĐ)- Sáng 20-11, làm việc với Ban Pháp chế HĐND TPHCM, VKSND TPHCM cho biết tình hình vi phạm và tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Trong năm, CQĐT hai cấp đã khởi tố 8.102 vụ với 10.531 bị can (giảm 1.048 vụ- 822 bị can).
Qua phân tích cơ cấu tội phạm mới khởi tố cho thấy án tham nhũng, chức vụ khởi tố giảm so với cùng kỳ nhưng nhiều bị can là cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt đã cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Điển hình là vụ tham ô tài sản tại Bệnh viện quận 8 đã hoàn tất cáo trạng, chuyển qua tòa án chờ xét xử.
Án liên quan đến môi trường tuy khởi tố 1 vụ - 2 bị can nhưng hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm thì lại đặc biệt nghiêm trọng. Đó là vụ Dương Thị Tư- chủ cửa hàng Đức Tư (Hải Thượng Lãn Ông, quận 5) với số lượng lớn sản phẩm như sừng tê giác, ngà voi... giá trị lên tới hàng tỉ đồng.
Trọng án hình sự diễn biến phức tạp, nhiều vụ án giết người, cướp tài sản mà thủ đoạn phạm tội hết sức dã man trong đó có những vụ chưa xác định được đối tượng. Ngoài ra, có không ít vụ giết người xuất phát từ nguyên nhân quan hệ bất chính dẫn đến ghen tuông. Đáng chú ý, một số vụ giết người, cố ý gây thương tích mà đối tượng phạm tội là học sinh do thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình.
Đối với nhóm tội xâm phạm sở hữu, trên địa bàn TP đã xuất hiện một số nhóm người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc, một số nước châu Phi, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ...) đến các tiệm vàng, ngân hàng, doanh nghiệp giả mua bán, giao dịch, đổi tiền, lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản. Một số đối tượng lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân, ngang nhiên thực hiện hành vi phạm tội nơi đông người, ban ngày để cướp tiền, tài sản.