Nhóm cướp 9X "xộ khám"
(NLĐO)- Nhóm cướp chuyên kề dao vào cổ nạn nhân khống chế nếu không đưa tài sản sẽ giết đã ra hầu tòa và bị xử một mức án rất nghiêm khắc.
Ngày 24-4, TAND quận Thủ Đức-TPHCM xử lưu động tại phường Linh Trung đã tuyên phạt Nguyễn Đình Trọng (SN 1991, ngụ Thừa Thiên-Huế) 9 năm tù, Nguyễn Trọng Tín (SN 1991, ngụ Thủ Đức) 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1990, ngụ Thanh Hóa) 8 năm tù và Phạm Bá Hữu (SN 1992, ngụ Thừa Thiên-Huế) 7 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”
Nạn nhân khai rằng rất kinh hoàng khi bị các bị cáo kề dao vào cổ.
Theo cáo trạng, bốn bị cáo nói trên cùng với đối tượng tên Bé (không rõ lai lịch, đang bị truy nã) quen biết nhau tại một quán cà phê và cùng nhau bàn bạc tìm những phụ nữ, đôi tình nhân đi trên đoạn đường vắng rồi kề dao vào cổ cướp tài sản.
Từ tháng 4 đến tháng 5-2011, nhóm cướp 9X này đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ cướp trên địa bàn quận Thủ Đức, quận 9-TPHCM và thị xã Dĩ An-Bình Dương.
Khuya 9-5-2011, Tín, Trọng, Hữu và Bé chở nhau đi “lượn” trên quốc lộ 1A. Khi đi ngang địa bàn Thủ Đức thì phát hiện một phụ nữ đang đi xe máy một mình nên Trọng yêu cầu cả nhóm kè sát nạn nhân ép xe vào lề.
Trọng nhảy xuống kề dao vào cổ người này rồi lấy điện thoại, tiền bạc và xe máy. Chiếc xe cướp được, cả bọn bán được 500 ngàn đồng chia nhau tiêu xài.
Khuya 16-5-2011, Tín, Trọng, Bé và Lĩnh chở nhau đi trên Quốc lộ 1A. Khi đi ngang cầu vượt trạm 2 (quận Thủ Đức), phát hiện hai thiếu nữ đi xe tay ga hiệu Air Blade, Tín ra lệnh ép hai thiếu nữ vào lề rồi dùng dao kề vào cổ, yêu cầu đưa xe. Các bị cáo bán chiếc xe này được 6 triệu, chia nhau tiêu xài.
Ngoài ra, quá trình điều tra, các bị cáo còn khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ cướp tại Dĩ An-Bình Dương và quận 9-TPHCM.
Mức án trên các bị cáo chỉ chịu trách nhiệm những vụ cướp trên địa bàn Thủ Đức-TPHCM. Hiện CQĐT thị xã Dĩ An-Bình Dương và quận 9-TPHCM đang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.