Phá băng cướp Hoàng “bác sĩ”
Tổng cộng bọn cướp đã thực hiện 14 vụ cướp giật với số tiền 2,2 tỉ đồng của người vừa rút tiền ngân hàng
Ngày 5-5, sau nhiều tháng điều nghiên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp băng cướp giật do Nguyễn Huy Hoàng (SN 1972, còn gọi là Hoàng “bác sĩ”, ngụ cư xá Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh) cầm đầu. Các đối tượng còn lại trong băng cướp gồm Lê Đức Thuận (SN 1967, ngụ P.22, Q. Bình Thạnh), Nguyễn Minh Đức (SN 1973, ngụ P.17, Q. Bình Thạnh), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1976, ngụ cư xá Đinh Bộ Lĩnh, Q. Bình Thạnh), Ngô Trọng Bằng (SN 1979, ngụ P.1, Q. Bình Thạnh, cũng đã bị tóm gọn.
“Cất lưới!”
Từ tháng 9-2006, Công an TPHCM đã lập chuyên án 702G phá băng cướp người rút tiền từ ngân hàng. Trong suốt thời gian dài, nhiều người tố cáo đã bị cướp giật tiền sau khi họ rút tại các ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thạnh, Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng, một số chi nhánh khác của Sacombank... Thủ đoạn của bọn cướp như nhau và có một số đối tượng xuất hiện ở các thời điểm cũng như nhau... Qua sàng lọc, cuối cùng các trinh sát của Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM cũng xác định được băng nhóm cướp giật đó là do Hoàng “bác sĩ” cầm đầu. Lực lượng công an trong tư thế sẵn sàng “cất lưới”.
![]() |
![]() |
![]() |
Chân dung các tên cướp (từ trái qua): Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Minh Đức và Lê Đức Thuận |
Băng cướp chuyên nghiệp
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, băng cướp giật của Hoàng “bác sĩ” hoạt động từ tháng 8-2006 đến nay. Cả 5 đối tượng bị bắt đều có tiền án tiền sự. Riêng Hoàng “bác sĩ” đã có 2 tiền án về tội cướp giật và tiền án về sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Theo lời khai của Thuận, từ tháng 8-2006, sau khi mãn hạn tù vì tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Thuận gặp và được Hoàng rủ cũng như hướng dẫn làm “ra đa” cho cả bọn đi cướp giật tiền của người rút tiền từ ngân hàng. Chính Hoàng “bác sĩ” đã chỉ dẫn và yêu cầu Thuận ăn bận bỏ áo vào quần, mang cặp táp vào ngân hàng giả làm khách giao dịch...
Gặp được khách hàng có nhiều tiền đựng trong túi xách, Thuận bám theo, đồng thời thông báo để Hoàng sắp đặt từng nhiệm vụ “cản địa” cũng như ra tay cướp giật. Ngoài hai tên thực hiện hành vi cướp giật, các đối tượng khác có nhiệm vụ “cản địa” đánh lạc hướng những người khác cho đồng bọn chạy thoát. Riêng Thuận, sau khi chỉ điểm “con mồi” sẽ quẹo vào đường khác do sợ có người phát hiện vì đã cùng nạn nhân đi từ ngân hàng ra. Bọn chúng sẽ tụ tập để chia đều số tiền cướp được ngay sau đó. Từ tháng 8-2006 đến nay, băng cướp đã thực hiện 14 vụ với tổng số tiền khoảng 2,2 tỉ đồng. Có thời điểm bọn chúng thực hiện liên tục nhiều vụ cướp giật như thời gian 16, 17, 18, 19-1-2007 (thời điểm trước Tết Nguyên đán có nhiều người rút tiền). Tổng cộng, 4 ngày đó bọn chúng giật được số tiền hơn 500 triệu đồng.
Hiện cơ quan công an đang xác định nạn nhân của vụ cướp giật xảy ra trước khách sạn New World vào trước Tết Nguyên Đán 2007. Nạn nhân của vụ cướp này vừa rút tiền từ Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Cầu Mống ra, đến trước khách sạn New World thì bị cướp giật. Tài sản cướp được trong vụ này là 17 triệu đồng, cả nhóm chia nhau để tiêu xài Tết.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.