Phá một ổ ăn chơi sa đọa của giới trẻ
Khoảng 2 giờ 30 sáng 9-3, các chiến sĩ công an thuộc Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh – TPHCM đã bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà số 161 đường Điện Biên Phủ - phường 15, quận Bình Thạnh (còn có tên là quán karaoke Gia Đình 61).
Tại tiền sảnh có hàng chục chiếc xe gắn máy đắt tiền như: @, Dylan, SH... Phải khó khăn lắm các chiến sĩ trinh sát mới đến được các phòng karaoke nằm trên các tầng lầu vì lối đi khá hẹp, ẩm thấp, không điện đóm… Sự xuất hiện bất ngờ của công an đã làm các con nghiện đang say men thuốc lắc chợt bừng tỉnh và những cặp trai gái đang quấn lấy nhau với tình trạng áo quần tả tơi lập tức buông ra để tìm lại những bộ quần áo “nội y” được vứt ngổn ngang trên ghế nệm, bên cạnh những vỏ lon bia, chai rượu mạnh… nằm lăn lóc. Tại căn phòng VIP ở tầng 2 (diện tích chưa đến 20 m2), gần 22 thanh niên nam nữ ngồi dọc hai bên hàng ghế nệm, ở giữa phòng chủ quán đã bố trí một sàn lắc dã chiến với các lan can bằng inox để các khách hàng của mình thoải mái biểu diễn những màn… thoát y vũ. Tại căn phòng này, còn thiết kế thêm một hàng ghế ngồi đặc biệt ở trên tầng lửng, được che bằng màn vải khá kín đáo... Tại một phòng ở lầu 3 (diện tích 9 m2), chúng tôi được tận mắt chứng kiến nhiều bao cao su được sử dụng dở rải rác, cùng những cô gái trong trang phục ngắn cũn cỡn. Trong quá trình đang kiểm tra, công an còn phát hiện một số ống chích ma túy đã qua sử dụng được giấu vào trong các chậu cảnh giả đặt ở lối đi…
Đến 8 giờ 30, việc kiểm tra các căn phòng và thống kê số đối tượng bị tạm giữ mới hoàn tất. Kết quả, trong 13 căn phòng có 145 khách (độ tuổi từ 18 đến 27), trong đó có hơn 40 nữ và tạm giữ 45 xe máy các loại. Công an cũng lập biên bản vi phạm hành chánh quán do kinh doanh karaoke không phép, với các vi phạm bao gồm: kinh doanh ngành nghề không đúng giấy phép, không bảo đảm an ninh trật tự, dùng màn che kín cửa... Được biết, theo giấy phép do TP cấp thì địa điểm kinh doanh trên là của DNTN Nhà hàng Tài Nguyên, do bà Dương Thị Hồng làm chủ, nhưng khi Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh đến kiểm tra tại hiện trường, thì giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lại là của bà Võ Thị Hồng. Tuy nhiên, trên thực tế người quản lý được ủy quyền có mặt tại hiện trường lúc lập biên bản là ông La Thanh Sơn, ngụ đường Nguyễn Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh. Tại công an quận, hầu hết các đối tượng đều khai nhận đã uống rượu mạnh và dùng thuốc lắc. Qua kiểm tra bằng mẫu thử nhanh ma túy đối với các đối tượng nữ thì hơn 50% trong đó sử dụng chất kích thích, cá biệt có đối tượng chỉ mới 18 tuổi (SN 1987). Theo một công an phường cho biết, điểm kinh doanh karaoke trái phép này đã bị lập biên bản vi phạm hành chính 4 đến 5 lần và cũng đã kiến nghị rút giấy phép kinh doanh, nhưng không hiểu vì sao vẫn còn tồn tại trong thời gian dài.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |