Qua đêm với bạn trai, đưa "anh" vào tù

(NLĐO)- Nói dối gia đình là đi học, T. đón xe buýt vào TP Nha Trang rồi kêu bạn trai đến đón về. Ngủ qua đêm với nhau, T. bị gia đình bắt về, còn bạn trai thì vào tù vì ham vui.

Chiều 25-9, TAND tỉnh Khánh Hòa xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo và đại diện của bị hại, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Công Tuấn Tú (SN 1992, tạm trú TX Ninh Hòa) y án 1 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

img

Bị cáo Huỳnh Công Tuấn Tú trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6-2013, Tú và V. T. Q.T. (sinh ngày 6-11-1998, trú TX Ninh Hòa) tình cờ gặp nhau tại TX Ninh Hòa; sau đó cả hai phát sinh tình cảm với nhau.

Ngày 1-12-2013, T. nhắn tin cho Tú nói vào Nha Trang để ở và xin việc làm. Khoảng 6 giờ ngày 2-12-2013, T. chuẩn bị quần áo, nói dối gia đình đi học nhưng đón xe buýt vào Nha Trang chơi với Tú.

Tú đến đón và chở T. về khu nhà Tú thuê trọ. Đến 22 giờ ngày 3-12-2013, sau khi đi làm về Tú quan hệ tình dục với T. trong phòng trọ.

Đến trưa 6-12-2013, gia đình T. vào Nha Trang tìm thì phát hiện Tú và T. tại một quán cà phê nên đưa T. về Công an thị xã Ninh Hòa trình báo. Quá trình điều tra, Tú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.