Ra tù, rủ nhau đi trộm, chống trả công an

Ngày 3-5, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ 2 nghi can Phạm Âu Hồng Dũng (34 tuổi, sống lang thang) và Nguyễn Văn Hòa (29 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Dũng và Hòa quen nhau trong thời gian thụ án tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Khi ra tù, chúng câu kết nhau tiếp tục đi kiếm tiền tiêu xài.

Trưa 28-4, cả 2 đột nhập nhà anh N.N.Th (ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) lấy trộm chiếc két sắt (có tiền, USD và vàng, nữ trang) rồi chở về TP HCM để tìm cách lấy tài sản. Khi lưu thông đến đường Đặng Văn Bi (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức), cả 2 bị Công an quận Thủ Đức theo dõi vì thấy khả nghi. Biết bại lộ, tên cầm lái liền rồ ga tháo chạy, đối tượng ngồi sau ném chiếc két sắt vào lực lượng truy đuổi nhưng các trinh sát né tránh được.

Phạm Âu Hồng Dũng và Nguyễn Văn Hòa tại cơ quan công an
Phạm Âu Hồng Dũng và Nguyễn Văn Hòa tại cơ quan công an

Khi bị truy đuổi đến giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng, 2 tên trộm đã chống trả quyết liệt, đạp ngã xe trinh sát và gây nguy hiểm cho nhiều người đang lưu thông qua khu vực. Trước tình thế nói trên, các trinh sát phải nổ 6 phát súng chỉ thiên nhằm uy hiếp tinh thần nhưng 2 tên trộm vẫn tiếp tục phóng xe chạy về hướng ngã tư Bình Triệu.

Cuộc rượt đuổi kéo dài qua hơn 10 km, khi đến giao lộ Hiệp Bình - Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), các trinh sát đã bắt giữ Dũng và Hòa.