Riêng mình Hải luận đã gom 525 kg heroin

Ngày 12-1, sau khi đại diện VKS công bố xong cáo trạng, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn ông “trùm” Nguyễn Văn Hải (Hải luận). Chỉ riêng Hải luận đã phải chịu trách nhiệm tới 1.495 bánh (525kg) heroin trong tổng số 2.354 bánh mà đường dây này buôn bán.

Điểm tập kết ma túy

Trong số 4 ông “trùm” của đường dây ma túy cực lớn này là Hải luận, Dũng Lừng, Lệ mập và Hạnh cầm, thì Hải luận được coi là “điểm gom hàng”. Quá trình điều tra thể hiện, khi mới “chập chững” bước vào con đường tội ác, Hải luận đã mua của Lê Văn An, một đối tượng chuyên mua bán chất ma túy và lưu hành tiền giả (đã bị thi hành án tử hình) 2 bánh heroin; Đồng Sỹ Sơn 2 bánh; Nguyễn Hữu Lâm 8 bánh để bán lại cho một số “đầu nậu” khác và thu lợi 1.000 USD/bánh. Sau khi “đủ lông đủ cánh” và những đầu mối quen biết bị sa lưới pháp luật, Hải luận bắt đầu cấu kết với Nguyễn Viết Dũng (Dũng lừng) thực hiện nhiều “phi vụ” mua bán hàng trăm bánh heroin. Đầu tiên là mua bán với tên Xỏi, người Campuchia, 185 bánh, sau đó tiếp tục mua của Trần Văn Hợi 515 bánh và đỉnh điểm là 649 bánh mua của Nguyễn Đình Hoành. Không dừng lại ở đó, Hải luận còn tự mình nén ép thêm 134 bánh heroin để cung cấp cho một số đầu nậu.

Dường như biết trước được kết cục của tội ác mà mình gây ra, tại phiên tòa, Hải luận rất bình thản trong việc trả lời câu hỏi của HĐXX. Hải khai: “Mỗi bánh heroin có trọng lượng khoảng 240 g, sau đó về ép và pha trộn thêm thành 350 g bán với giá 4.500 USD/bánh, lời hơn 5 triệu đồng/bánh”. Mặc dù, buôn bán đến 1.495 bánh và lời hơn 5 triệu đồng/bánh nhưng khi chủ tọa hỏi có sắm tài sản gì không, thì Hải đáp không mua được gì vì: “Trong thời gian lẩn trốn đã tiêu hết”. Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi đến số tiền mà Hải có được trong “phi vụ” 515 bánh heroin với Trần Văn Hợi, Hải luận thừa nhận: “Số tiền thu được đã mua 2 chiếc ô tô và mảnh đất rộng 4,1 ha”.

Chuyển tiền theo đường “tín dụng đen”

Nếu những phi vụ làm ăn trong nước được Hải luận trả tiền theo hình thức “trao tay” thì riêng với tên Xỏi ở Campuchia, những lần trả tiền đều được Hải chuyển đi bằng đường “tín dụng đen” thông qua Huỳnh Yên Pêng (A Tỷ). Mỗi lần nhận hàng từ Xỏi, Hải luận đều nhờ A Tỷ chuyển sang Campuchia cho một người có mã số 776. Sau khi nhận tiền, A Tỷ (ở Việt Nam) điện thoại cho chị gái là Huỳnh A Tiên ở Campuchia và nói là đã nhận được tiền và bảo Tiên giao số tiền này cho 776. Tổng cộng bằng con đường “tín dụng đen” này, A Tỷ đã chuyển cho Hải luận khoảng 740.000 USD.

Tại phiên tòa, ngoài việc thừa nhận toàn bộ hành trình tội ác, Hải luận còn cho thấy sự tính toán của mình khi thừa nhận lúc nào cũng có súng bên mình để “phòng thân” khi vận chuyển ma túy. Tất cả 3 khẩu súng và lựu đạn đều được mua tại Campuchia và Trần Văn Lệ (Lệ mập) là người chỉ dẫn Hải luận sử dụng. Mặc dù Hải luận khai mục đích là để “phòng thân” nhưng theo nhận định của đại diện VKS, không loại trừ khả năng các bị cáo sẽ manh động và sẵn sàng tấn công gây thương vong cho các lực lượng thi hành công vụ và người dân khi vây bắt chúng.

Hôm nay, HĐXX sẽ tiến hành thẩm vấn 4 bị cáo là Nguyễn Việt Dũng (Dũng lừng), Trần Văn Lệ (Lệ mập), Phạm Văn Hạnh (Hạnh cầm) và Hồ Anh Tuấn (Tuấn thỏ).