Rượu bổ làm từ cồn pha nước lã

Một số loại rượu bổ, rượu rắn Trung Hoa cũng bị làm giả bằng cách dùng cồn thực phẩm 90 độ pha với nước lã, một ít thuốc bắc rẻ tiền và thêm ít rượu rắn thật, đóng vào các chai rượu "xịn" đã qua sử dụng...

Loại rượu Vodka đang hút khách trên thị trường của Tổng Công ty Rượu bia Hà Nội được làm giả trắng trợn ngay tại số nhà 20 Vĩnh Tuy, Hà Nội hay các công nghệ làm rượu ngoại giả như thật của các đối tượng sản xuất, kinh doanh mặt hàng này lại đang bắt đầu vào mùa.

Theo các cơ quan chức năng, thời điểm những tháng cuối năm, thị trường rượu lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết, việc tìm ra các giải pháp ngăn chặn rượu giả, rượu nhái, rượu kém chất lượng và những vấn đề đặt ra cho ngành rượu Việt Nam đã được đại diện Bộ Công Thương, Bộ Công an và Hiệp hội Bia, rượu, nước giải khát Việt Nam (VBA) và một số doanh nghiệp sản xuất rượu, bia lớn đưa ra trong buổi tọa đàm ngày 26/9, tại Hà Nội.

Nguồn rượu nhập lậu được nhập từ các cửa khẩu Lạng Sơn, Móng Cái đưa về Hà Nội; cửa khẩu biên giới Quảng Trị, biên giới Tây Nam đưa về tiêu thụ tại TP.TPHCM, loại rượu này thường không có tem. Trong quá trình vận chuyển, chủ hàng sẽ sử dụng tem rượu giả sản xuất và nhập lậu từ Trung Quốc với giá từ 1.000 - 2.000 đồng/chiếc.

Theo đánh giá của các "chuyên gia" trong lĩnh vực kinh doanh rượu ngoại nhập lậu, rượu giả tiêu thụ tại TP.HCM với khoảng 100.000 chai các loại mỗi tháng, trong đó 3/4 số rượu này được bán tại các nhà hàng, vũ trường. Tinh vi hơn là phương thức sử dụng tem rượu thật để hợp pháp hóa cho rượu nhập lậu.

Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục QLTT, Bộ Công Thương cho biết: Đối với rượu giả, rượu kém chất lượng, một hình thức tinh vi và phổ biến hiện nay là pha hương liệu đặc trưng của rượu ngoại vào rượu nội, hay khoan một lỗ nhỏ dưới đít chai rượu ngoại, tuồn rượu có chất lượng thấp hơn vào, dùng một loại keo đặc dụng bít lại.

Chỉ cần cho rượu ngoại kém chất lượng vào vỏ chai rượu ngoại, dán tem là có ngay một chai rượu.

Sản phẩm của của các nhà máy rượu uy tín trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài như Boocđô, rượu vang, Vodka, Nếp mới… đều bị làm giả, làm nhái.

Trong quá trình phối hợp đấu tranh với các đối tượng sản xuất, kinh doanh, vận chuyển rượu lậu, rượu giả, lực lượng QLTT và lực lượng Công an đã vạch ra được những thủ đoạn thường dùng của các đối tượng: Dùng rượu rẻ tiền hiện bán trên thị trường pha với hương liệu, nước đường nấu lên để tạo màu, tạo mùi "đặc trưng".

Với cách thức sản xuất này, hàng nghìn chai rượu ngoại hiệu Henessy, Chivas, Johnnie Walker đã được tung ra thị trường. Nhiều đối tượng làm rượu ngoại bằng cách pha trộn rượu Halico với khoảng 20% rượu ngoại thật và chất tạo màu từ kẹo đắng, đóng vào các vỏ chai rượu ngoại, dán tem rượu thật quay vòng hoặc tem giả.

Một số loại rượu bổ, rượu rắn Trung Hoa, các đối tượng cũng làm giả bằng cách dùng cồn thực phẩm 90 độ pha với nước lã, một ít thuốc bắc rẻ tiền và thêm ít rượu rắn thật, đóng vào các chai rượu "xịn" đã qua sử dụng...

Thượng tá Bùi Văn Can, Phó trưởng phòng 2, Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV cho rằng, việc đấu tranh với các đối tượng sản xuất, kinh doanh, vận chuyển rượu giả, rượu nhái, rượu kém chất lượng vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhất là khi phát hiện ra số lượng lớn rượu có dấu hiệu vi phạm nhưng không thể đưa ra xử lý hình sự vì đưa đi giám định từng chai, mất quá nhiều kinh phí và thời gian. Còn nếu chỉ phạt hành chính như hiện nay thì các đối tượng không "ngại" do lợi nhuận từ mặt hàng này lớn.

Đại diện các Bộ, ngành đều thống nhất, thời gian tới nên tổ chức một cuộc kiểm tra liên ngành toàn diện các cơ sở rượu, bia có dấu hiệu vi phạm, không đảm bảo chất lượng, có dấu hiệu trốn thuế.

Trong khi công nghệ làm hàng giả ngày càng tinh vi, để đảm bảo cho người tiêu dùng không mua phải các loại rượu giả, cần công khai các cơ sở sản xuất, nhập khẩu rượu trên thị trường. Các cơ sở sản xuất đủ tiêu chuẩn, đúng pháp luật cần thông tin để người dân biết cách phân biệt đâu là rượu thật, rượu giả.

Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận mỗi năm hàng trăm ca ngộ độc rượu, cho thấy sự nguy hại của việc sản xuất rượu giả, rượu kém chất lượng đến sức khỏe người tiêu dùng, nên các cơ quan chức năng cần bổ sung hình phạt nghiêm khắc đối với các đối tượng sản xuất rượu giả, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.