"Sinh viên chém 5 thầy cô" bị tâm thần phân liệt
CA quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã có kết luận điều tra vụ sinh viên Bùi Đức Toàn chém trọng thương 5 giảng viên, nhân viên trường ĐH Cần Thơ. Theo đó, Toàn bị tâm thần phân liệt hoang tưởng, không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.
Ngày 12-4, Thiếu tá Nguyễn Văn Giáp - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Ninh Kiều cho biết đã kết luận điều tra vụ sinh viên Bùi Đức Toàn (23 tuổi, ngụ KV Yên Hòa, phường Lê Bình, quận Cái Răng) dùng dao chém trọng thương 5 giảng viên, nhân viên Trường Đại học Cần Thơ.
Công an quận Ninh Kiều đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND quận Ninh Kiều giải quyết theo thẩm quyền vì Toàn bị tâm thần phân liệt hoang tưởng, không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.
Bùi Đức Toàn là sinh viên khóa 28 bộ môn Anh văn (Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ) từ năm 2002. Do thi rớt một số môn học nên cuối khóa Toàn không được ra trường, phải tiếp tục ở lại học. Từ đó Toàn cho rằng một số thầy cô bộ môn Anh văn cố tình chấm rớt, nên đâm ra mâu thuẫn cá nhân với thầy cô.
Lúc 9 giờ 30 phút ngày 1-3, Toàn đi vào lớp học do thầy Huỳnh Minh Hiền (là giảng viên bộ môn Anh văn đang trực tiếp giảng dạy), học khoảng 10 phút rồi đứng lên mời thầy Hiền lên văn phòng bộ môn Anh văn vì cần hỏi thầy một số việc. Nói xong Toàn ôm cặp bỏ lớp học lên văn phòng bộ môn Anh văn (cách lớp học khoảng 500 m).
Vì thầy Hiền không đến, Toàn ôm cặp qua phòng máy tính kế bên và gặp thầy Phạm Việt Tiến (giảng viên bộ môn Anh văn và nói: "Em có cái này để cho thầy", thầy Tiến chưa kịp trả lời thì Toàn rút con dao từ trong cặp của mình ra chém nhiều nhát, thầy Tiến bỏ chạy đến chỗ anh Phạm Thanh Sơn (chuyên viên Khoa Sư phạm), Toàn đuổi theo chém luôn cả anh Sơn.
Sau đó, Toàn tiếp tục dùng dao đả thương các cô Đinh Thị Xuân Mai, Nguyễn Thị Việt Anh, Nguyễn Thị Minh Thư. Gây án xong, Toàn lấy xe gắn máy định bỏ chạy, nhưng bị bảo vệ của trường bắt được giao cho công an xử lý.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều phát hiện Toàn có dấu hiệu nghi vấn về mặt tâm thần nên đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Toàn.
Tại bản Kết luận giám định số 94/GĐPYTT ngày 20/3/2007 của Tổ chức Giám định pháp y tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa - Đồng Nai) kết luận trường hợp Bùi Đức Toàn: Về y học, tâm thần phân liệt hoang tưởng; về pháp luật, gây án do hoang tưởng chi phối, không nhận thức và điều khiển được hành vi gây án; không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Cần điều trị bắt buộc vì có hành vi nguy hiểm cho xã hội.