Sinh viên chích điện giết cha ruột được giảm án

(NLĐO)- Ngày 21-9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt bị cáo Phan Minh Mẫn (20 tuổi, huyện Bình Chánh) tù chung thân về tội “Giết người”.

Trước đó, ngày 16-7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Minh Mẫn mức án tử hình.
 
Sau khi TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phan Minh Mẫn về tội “Giết người” do có hành vi chích điện giết chết cha ruột, dư luận đã lên tiếng xin giảm nhẹ hình phạt cho Mẫn vì nhiều người cho rằng Mẫn chỉ là nạn nhân của vụ án. Theo nhiều người, do thường xuyên chứng kiến cảnh cha mình đánh chửi vợ con vô cớ nên Phan Minh Mẫn hận, muốn giết cha.
 
img
 
Bị cáo Phan Minh Mẫn nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng, Mẫn đang là SV năm thứ 2 Trường Cao đẳng Kinh tế Nghiệp vụ Phú Lâm. Khoảng 18 giờ ngày 9-11-2009, khi từ trường về nhà Mẫn nhìn thấy ông Phan Thế Tuyên (cha Mẫn) đang say rượu nằm ngủ dưới nền nhà.
 
Do thường ngày ông Tuyên say rượu hay chửi mắng và đập đồ đạc trong nhà nên lợi dụng lúc cha ngủ say Mẫn nảy sinh ý định giết cha cho hả giận.
 
Mẫn cắm dây điện vào ổ điện rồi chích vào người cha mình gây co giật. Sau đó, Mẫn tiếp tục chích điện vào người ông Tuyên cho đến khi chết hẳn.
Sau khi gây án, hung thủ cuốn dây điện lại định đem phi tang xuống kênh nước trước nhà nhưng vừa lúc đó mẹ và em gái cũng vừa về đến. Ông Tuyên được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.