Sử dụng trái phép tài sản, lãnh 2 án treo
(NLĐ)- Ngày 9-8, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án Trần Thị Kim Dung (nguyên chủ tịch Hội Phụ nữ phường 1, quận Bình Thạnh) “Tham ô tài sản”. HĐXX đã chuyển tội danh từ “Tham ô tài sản” sang “Sử dụng trái phép tài sản” và tuyên phạt Dung 2 năm tù cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng, Dung được giao phụ trách quỹ hồi hương VN (do Liên Hiệp Quốc tài trợ nhằm giúp người hồi hương và các thành viên khác trong cộng đồng vay vốn làm ăn sinh sống). Dung đã cấu kết với nhân viên dưới quyền là Lê Thị Loan (phụ trách kế toán) thực hiện nhiều hành vi như: lập hồ sơ khống, hồ sơ cho vay nhiều nhưng thực phát vay ít... để tham ô tài sản tổng cộng 52.871.000 đồng của quỹ hồi hương chia nhau. Với hành vi trên của Dung, đại diện VKSND TPHCM đã đề nghị xử phạt Dung từ 3-5 năm tù tội “Tham ô tài sản”.
Vụ án này đã từng được xét xử sơ thẩm ngày 26-4-2004 và TAND TPHCM đã tuyên Dung 3 năm 6 tháng tù tội “Tham ô tài sản”. Sau đó, Dung kháng cáo kêu oan. Ngày 28-2-2005, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.