Tạm giam 7 đối tượng vi phạm đền bù đất đai tại quận Tây Hồ
(NLĐO) - Ngày 1-4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - C15 (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 7 đối tượng do những vi phạm trong đền bù đất đai tại quận Tây Hồ (Hà Nội).
5 trong 7 đối tượng bị bắt về tội ''Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng'' gồm: Công Phương Toàn, SN 1957, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng; Nguyễn Văn Hiển, SN 1963, cán bộ địa chính phường Phú Thượng; Trần Bá Siêu, SN 1955, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây; Nguyễn Sơn Hà, SN 1952, cán bộ Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây; Trần Mạnh Cường, SN 1963, Phó phòng Tài chính- Vật giá quận Tây Hồ.
2 đối tượng khác bị Cục C15 khởi tố, bắt tạm giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Công Phương Quế, SN 1962; Công Văn Hạnh, SN 1960, đều ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
Theo TTXVN, năm 2003, Nhà nước có chủ trương giải phóng mặt bằng triển khai dự án dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây và khu đô thị Nam Thăng Long. Ông Công Phương Quế (cháu ruột của Công Phương Toàn) trước đó đã ký hợp đồng với phường Phú Thượng thuê 32.400 m2 khu ao Ải để nuôi thả cá. Khi biết chính sách đền bù có sự chênh lệch giữa ao nuôi cá và vườn trồng đào, ông Quế làm vườn đào giả, kê khai ao nuôi thả cá thành vườn trồng đào... để được nhận đền bù với giá cao.
Biết rõ ao Ải dùng để nuôi trồng thủy sản nhưng Công Phương Toàn, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng, vẫn ký vào biên bản điều tra hiện trạng, xác nhận nội dung: “Trong diện tích 11.369,2 m2 ao Ải cần thu hồi GPMB có 7.929,299 m2 đất trồng đào và các vật dụng kiến trúc khác như bể nước, tường rào, giếng khoan”.
Đến ngày 18- 6-2003, ông Toàn ký bản xác nhận nguồn gốc sử dụng nhà đất cho ông Quế với nội dung: “Ao Ải là loại đất hợp đồng loại 2, diện tích GPMB 11.369,2 m2, đất: 7.939,7 m2, ao: 3.429,5 m2”. Các giấy tờ, văn bản của ông Quế và UBND phường Phú Thượng đều được cán bộ địa chính Nguyễn Văn Hiển xác nhận.
Trần Bá Siêu và Nguyễn Sơn Hà là tổ trưởng và tổ phó tổ công tác giải phóng mặt bằng dự án, không xuống hiện trường điều tra hiện trạng ao Ải mà chỉ cử cán bộ Ban quản lý dự án xuống hiện trường. Sau đó, ông Siêu và ông Hà lại ký vào biên bản điều tra không đúng sự thật, nên ao Ải được đền bù theo giá đất trồng đào, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.