Tăng án kẻ dùng ly bia đập vào mặt con nợ

(NLĐO)- TAND TPHCM xử phúc thẩm ngày 25-12 đã chấp nhận kháng cáo tăng án của bị hại, sửa án sơ thẩm từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo thành 2 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hữu Mỹ (SN 1964, ngụ Gò Vấp) về tội cố ý gây thương tích.


img
Bị cáo Mỹ đang được tại ngoại chờ ngày chấp hành án

Ông L.M.H. thiếu bị cáo Mỹ 40 triệu đồng nhưng chưa có tiền trả. Tối 23-11-2010, ông H. đang ngồi với một số người bạn ở quán nhậu trên đường Lê Văn Thọ, phường 9, Gò Vấp thì gặp vợ chồng Mỹ cũng đang ăn uống ở quán. 

Mỹ nhờ phục vụ quán kêu ông H. qua gặp Mỹ nói chuyện. Khi ông H. đến bàn thì Mỹ hỏi ông sao chưa trả 40 triệu đồng dẫn đến hai bên cãi nhau. Mỹ cầm ly thủy tinh đang uống bia đập vào mặt ông H. gây thương tích 12%.

Ông H. cho rằng việc dùng ly thủy tinh đập vào mặt ông thể hiện hành vi côn đồ nhưng tòa án Gò Vấp xử hai năm tù nhưng cho hưởng án treo là không thỏa đáng, không thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật nên kháng cáo đòi tăng án.