Tăng án phạt nguyên phó tổng giám đốc Lê Hòa Bình

(NLĐ)- Trong hai ngày 19 và 20-11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã đưa vụ tiêu cực tại Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) ra xét xử. HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của VKSND TPHCM về việc đổi tội danh (3 bị cáo) từ cố ý làm trái sang lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tăng án phạt tù.

Theo đó, bị cáo Lê Hòa Bình (phó tổng giám đốc Seaprodex kiêm giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Seaprodex) từ 5 năm lên 8 năm tù, Nguyễn Phương Hoa (kế toán trưởng) từ 3 năm lên 7 năm tù, Đặng Thị Kim Quy (thủ quỹ) từ 2 năm tù cho hưởng án treo lên 4 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tội danh ở cấp sơ thẩm là cố ý làm trái), Phan Xuân Luận (trưởng phòng kinh doanh Công ty Thông tin Dịch vụ Thương mại Quảng cáo Seaprodex) từ 12 năm lên 15 năm tù (tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 đến 10 năm tù giam. Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc Seaprodex phải trả cho Cục Thuế TPHCM hơn 3 tỉ đồng.

Trung tâm Xuất khẩu Seaprodex có chức năng chính là xuất khẩu hàng hóa, hằng tháng đều được hoàn thuế GTGT. Từ tháng 7 đến tháng10-2002, thông qua Châu, Luận đã móc nối với Bình cùng với nhiều bị cáo khác để hợp thức hóa 29 container hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Đông Âu với tổng 29 hóa đơn GTGT và thu lợi 3,08 tỉ đồng tiền hoàn  thuế của Seaprodex.