Thách nhau uống bia, đâm chết bạn nhậu

(NLĐO)- 2 bên chia phe ra uống bia, nếu ai say trước phải trả tiền. Cự cãi trong cuộc nhậu thách nhau này sau đó dẫn đến án mạng làm 1 thanh niên chết còn 2 bạn nhậu thì vào tù.

Ngày 28-9, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Văn Tý (SN 1994, ngụ phường Mỹ Đông) 12 năm tù giam, Lê Văn Thanh (SN 1998, ngụ phường Động Hải, cùng ở TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) 5 năm tù, cùng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 7-3-2015, Tý, Thanh và Trần Thiện Quang cùng một số bạn tổ chức nhậu. Tý và Quang thách nhau chia phe uống bia, ai say trước phải trả tiền. Sau khi uống hết 4 thùng bia, Quang và Tý xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Sau khi nhóm nhậu giải tán, Tý và Thanh chặn đánh Quang trên đường về nhà. Trong lúc giằng co, Tý lấy dao của Thanh đâm 2 nhát vào ngực, bụng, làm Quang chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Tý bỏ trốn, sau đó đến Công an TP Phan Rang- Tháp Chàm đầu thú.


Hai bị cáo Tý, Thanh trước tòa

Hai bị cáo Tý, Thanh trước tòa

HĐXX cho biết tính đến ngày gây án Lê Văn Thanh chưa đến 17 tuổi và không trực tiếp đâm chết Quang nên được xem xét, giảm nhẹ hình phạt.