Thanh Hóa: Bắt nhóm côn đồ chuyên đòi nợ thuê

(NLĐO)- 3 tên trong nhóm côn đồ chuyên đi đòi nợ thuê, bắt cóc con nợ để cưỡng đoạt tài sản ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa vừa bị công an tạm giam, còn tên cầm đầu vẫn đang lẩn trốn.

img
1 trong 3 đối tượng đang được cơ quan công an lấy lời khai
 
Ngày 2-8, tin từ công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã bắt tạm giam 3 người trú trên địa bàn huyện gồm: Vũ Tiến Công (SN 1988, ngụ xã Quảng Vinh), Viên Đình Cường (SN 1979) và Lê Văn Khang (SN 1995, đều ngụ xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương), để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc, cưỡng đoạn tài sản.

Theo Công an huyện Quảng Xương, đây là nhóm côn đồ chuyên đi đòi nợ thuê, bắt cóc con nợ để cưỡng đoạt tài sản do Lưu Văn Hưng (tức Hưng chính, SN 1989, ngụ xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương) cầm đầu.

Điển hình, ngày 10-12-2012, Lưu Văn Hưng đã “chỉ đạo” 3 đối tượng trên bắt cóc anh Lê Đình Kiên (SN 1981, ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa), rồi trói anh Kiên đưa vào một dãy nhà hoang ở bãi biển xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, đánh và bắt anh Kiên điện thoại về nhà cho gia đình mang 30 triệu đồng đến để chuộc.

Công an huyện Quảng Xương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và tiến hành truy bắt tên cầm đầu Lưu Văn Hưng.