Thêm một “Rusalka” ở Khánh Hòa!

Đó là lời cảnh báo đối với dự án của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư các dự án quốc tế (ICC) do Hoàng Kim Đồng làm chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty, được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Phạm Văn Chi ký Quyết định số 1414 ngày 20-5-2004 giao 28,38 ha đất tại dự án Khu dân cư Hòn Rớ II.

Hoàng Kim Đồng là ai? Vụ này giống và khác vụ “siêu lừa” Nguyễn Đức Chi những điểm gì?

Giám đốc là kẻ chuyên lừa đảo trộm cắp

Bản thân Giám đốc ICC Hoàng Kim Đồng là kẻ đã từng phạm tội. “Ngựa quen đường cũ”, từ năm 2001 đến nay, Đồng liên tục lừa đảo với hàng loạt phi vụ gian dối giấy tờ, chữ ký, khai man năng lực tài chính, chuyên môn, mượn danh các DN có uy tín làm vỏ bọc chạy xin dự án đất đai.

Theo xác nhận của thượng tá Bùi Văn Hà - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT và chức vụ (C15) Bộ Công an, gửi UBND TP Hà Nội thì ông Hoàng Kim Đồng đã có hành vi gian lận khai khống vốn tự có, cổ đông ma, giả mạo chữ ký, mượn danh của Tổng Công ty Ứng dụng công nghệ mới - du lịch (Newtatco) để xin dự án đất đai. Cụ thể, ông Hoàng Kim Đồng đã lấy danh nghĩa trực thuộc đơn vị này để ký công văn số 99/ICC đề nghị UBND TP Hà Nội cấp đất cho ICC xây dựng trụ sở làm việc và nhà ở cho các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và quân đội. Không chỉ “lừa” được UBND TP Hà Nội cấp cho Công ty ICC 6.720 m2 đất tại số 2-4 Đội Nhân và 317 Trường Chinh, kẻ lừa đảo còn với tay vào tận Khánh Hòa “ôm gọn” 28,38 ha đất tại dự án khu dân cư Hòn Rớ II.

Đang tai tiếng vì dự án Rusalka với trùm lừa đảo Nguyễn Đức Chi, giờ đây Khánh Hòa lại có cơ thêm một “Rusalka” khi giao dự án 28,38 ha tại Hòn Rớ II cho Công ty ICC của Hoàng Kim Đồng. Không có được cái vỏ là nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài với năng lực vốn điều lệ lên tới 15 triệu USD như lời khai ma của Nguyễn Đức Chi, vốn cổ đông tự khai của ICC chỉ có 36,1 tỉ đồng (cũng được C15 xác định là vốn ma). Trong khi Chi là tổng giám đốc nhiều công ty thì Đồng chỉ có một công ty duy nhất là ICC. Chi hơn Đồng ở cái “mác” đại học ở nước ngoài, lý lịch “sạch’’. Nhưng Đồng hơn Chi ở bản lĩnh của một kẻ phạm tội giết người, một kẻ chuyên lừa đảo trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản của công dân, lừa thầy phản bạn. Đồng cũng “cáo” hơn Chi bởi dám “cả gan” mạo danh là cán bộ thuộc Tổng Cục II, Bộ Quốc phòng, lợi dụng uy tín của người cậu ở Trung ương.

Được Khánh Hòa ưu ái hơn cả Nguyễn Đức Chi

Trong quyết định số 1414/QĐ-UB, 28,38 ha đất giao cho ICC đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình dự án Khu dân cư Hòn Rớ II tại xã Phước Đồng - TP Nha Trang, được ghi là đất lâm nghiệp, do các tổ chức, gia đình và cá nhân sử dụng. Hiện trạng đất: đang sử dụng vào mục đích lâm nghiệp, nhà ở và đất chuyên dùng. Công ty ICC phải nộp lệ phí địa chính, nộp tiền sử dụng đất theo thỏa thuận dự án đã được UBND tỉnh thông qua, theo đơn giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt. UBND TP Nha Trang tổ chức việc thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng. Sở Thủy sản bàn giao đất bị thu hồi sau khi giải phóng mặt bằng cho dự án Khu dân cư Hòn Rớ II. Người ký quyết định này là Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Chi. Được biết, ông Chi đã ký quyết định này chỉ 10 ngày trước khi ông mãn nhiệm kỳ Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ sau 8 ngày (ngày 12-5-2004) khi ICC có đơn gửi UBND tỉnh xin giao đất. Trước đó, ngày 22-12-2003, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định số 3961/QĐ-UB (cũng do ông Phạm Văn Chi ký) chuyển chủ đầu tư của dự án Khu dân cư Hòn Rớ II từ ban QLDA các công trình trọng điểm sang Công ty ICC, chỉ sau 10 ngày, công ty này gửi tờ trình số 285/CV-ICC-2003 ngày 10-12-2003. Theo quyết định này thì nguồn vốn đầu tư dự án theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng và công trình tại chỗ. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2004-2006. Ông Phạm Văn Chi còn chỉ đạo cho Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng (GPMB) TP Nha Trang, các cơ quan liên quan khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án bằng nguồn kinh phí của tỉnh, giao mặt bằng trắng cho chủ đầu tư mới triển khai dự án. Kinh phí GPMB sẽ được xem xét đối ứng trong phương án đổi đất lấy hạ tầng từ công trình. Đây là ngoại lệ chưa từng có ở Khánh Hòa, còn ưu ái hơn cả dự án Rusalka giao cho Nguyễn Đức Chi. Bởi theo quyết định này thì chủ đầu tư là Công ty ICC của Hoàng Kim Đồng không phải trực tiếp GPMB cũng không phải bỏ ra đồng vốn nào mà mặt bằng dự án đã được tỉnh bỏ ra (tổng mức đầu tư 37,4 tỉ đồng, huy động từ nguồn vốn ngân sách) để làm “cỗ” dọn sẵn, mời ICC “vào mâm”.

Đến nay, khi vụ cấp 6.720 m2 đất lô số 2-4 Đội Nhân và 317 đường Trường Chinh của UBND TP Hà Nội bị vỡ lở, không rõ UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhận “chân” của ông giám đốc Công ty ICC Hoàng Kim Đồng? Liệu dự án Khu dân cư Hòn Rớ II có theo vết xe đổ của Rusalka? 

Hà Nội “giao trứng cho ác”

Phần diện tích 3.547,6 m2 ở số 2-4 Đội Nhân nguyên được UBND TP Hà Nội cấp cho Công ty Lương thực Hà Nội, nay là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực thực phẩm, để xây dựng kho và đường vào nhà kho. Nhưng công ty này đã để đất hoang hóa, vì vậy ngày 24-4-2001, UBND TP Hà Nội đã có chỉ thị giao cho UBND quận Ba Đình, Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất lập hồ sơ trình thành phố thu hồi. Có điều TP Hà Nội lại “giao trứng cho ác” khi đồng ý cấp số đất này cho Công ty ICC. Các tài liệu thu thập được đều cho thấy, để xin thành phố cấp cho số đất này ICC đã lấy danh nghĩa đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Ứng dụng công nghệ mới - du lịch (TCT Newtatco) đề nghị thành phố cấp đất cho ICC xây trụ sở làm việc và nhà ở cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và quân đội. Đồng thời, chỉ phải đền bù tài sản, nhàâ cửa cho Công ty Lương thực 3 tỉ đồng.

Ông giám đốc từng ở tù vì liên quan tới vụ án giết người, cướp của

Hoàng Kim Đồng sinh ngày 4-2-1960, có hộ khẩu thường trú tại 28 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, Hà Nội. Ngày 24-5-1977, Đồng bị công an bắt về tội trộm cắp tài sản công dân. Tháng 5-1980, Đồng liên quan đến vụ án giết người cướp của, Tòa án Quân sự - Quân khu 7 xử phạt 10 năm tù giam, tháng 9-1986 được tha tù. Tháng 11-1990, Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố Đồng về tội cưỡng đoạt tài sản công dân. Sau khi bị khởi tố, Đồng xin đầu thú, khắc phục hậu quả. Xét thấy hành vi vi phạm chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, phòng CSĐT lập biên bản cảnh cáo đối với Hoàng Kim Đồng và thông báo cho chính quyền địa phương để quản lý giáo dục.