Theo 2 giờ, “hiệp sĩ” quận Tân Bình bắt 2 tên trộm

(NLĐO) – Sau 2 giờ theo dõi các đối tượng qua nhiều tuyến đường, các “hiệp sĩ” quận Tân Bình, TP HCM đã bắt quả tang 2 thanh niên trộm tài sản.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18-10, nhóm “hiệp sĩ” quận Tân Bình, TP HCM, gồm các anh: Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Mai Tấn Hoàng Lâm và Lê Trọng Thắng đang lưu thông trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, quận Tân Phú, phát hiện 2 thanh niên đi xe máy biển số 70H4 – 1523, có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Sau khi chạy vòng vòng gần 2 giờ, 2 thanh niên trở lại đường Trương Vĩnh Ký,  rồi tấp vào cửa hàng bán đồ gia dụng ở số 123, để lấy trộm cầu thang rồi lên xe tẩu thoát. Lúc này các “hiệp sĩ” tăng ga đuổi theo bắt gọn cả 2 tên trộm cùng tang vật và chiếc xe máy dùng làm phương tiện đi gây án.

Tại Công an phường Tân Thành, đối tượng cầm lái khai tên Bùi Văn Sỹ (SN 1971, ngụ phường 5, quận Tân Bình), có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; tên ngồi sau xe là Trần Văn Dũng (SN 1982, ngụ quận 10). Sau khi lấy lời khai, lập hồ sơ ban đầu, công an cũng mời bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1967, chủ cửa hàng) tới nhận lại tài sản.