Thiếu niên đập gần 20 bia mộ lấy sắt bán kiếm tiền chơi game

(NLĐO) – Mới 16 tuổi đã dám vác búa đi đập tổng cộng gần 20 bia mộ chỉ nhằm mục đích lấy sắt bán kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện game.

Sáng nay, 3-7, Thiếu tá Võ Hữu Hằng, Trưởng Công an Thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), cho hay vừa bắt Nguyễn Trùng Dương (SN 1999; trú xã Thuận Đức, TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Hiện trường vụ việc

Nguyễn Trùng Dương kể lại vụ việc

Dương bị bắt giữ vì hành vi liên quan đến việc đập phá gần 20 tấm bia mộ ở Nghĩa địa Nam Dinh (Tiểu khu Quyết Tiến, Thị Trấn Nông trường Việt Trung).

Đối tượng Dương tại cơ quan công an

Nguyễn Trùng Dương tại cơ quan công an

Thông tin ban đầu cho biết ngày 30-6, ông Phan Đình Hùng (Trưởng Tiểu khu Quyết Tiến) đến cơ quan công an trình báo về việc một số tấm bia mộ ở Nghĩa địa Nam Dinh bị kẻ xấu đập nát. Sau 2 ngày triển khai công tác điều tra, các lực lượng chức năng đã bắt được Dương.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận trong 3 ngày liên tiếp, từ 25 đến 27-6, Dương đã đến nghĩa đại Quyết Tiến đập phá gần 20 tấm bia mộ để lấy sắt bán cho các đại lý thu mua phế liệu trên địa bàn chỉ với giá chưa đầy 50.000 đồng.