Thừa Thiên- Huế: Tuyên án 4 quan tham ở xã Phú Xuân
(NLĐO)- Sáng nay, 1-9, sau 1 tuần mở phiên tòa lưu động, cùng với sự tham gia của 108 nhân chứng, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tuyên án đối với 5 bị cáo từng là cán bộ thôn, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang có liên quan đến vụ việc “cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “tham ô tài sản” trong việc thực hiện các chủ trương quy hoạch cấp đất cho dân và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản. Theo đó, 5 bị cáo: Trần Hữu Đoàn nguyên chủ tịch UBND xã Phú Xuân, bị mức án 5 năm tù giam;
nguyên cán bộ kế toán xã Trần Văn Đức 3 năm 9 tháng tù giam; Lê Hiền, nguyên cán bộ địa chính: 5 năm tù; Nguyễn Cửu Lộc: nguyên cán bộ phụ trách nuôi trồng thủy sản bị 5 năm 6 tháng tù.
Riêng bị cáo Hồ Xuân Phước, trưởng thôn Ba Lăng, xã Phú Xuân, bị 2 năm tù treo và 4 năm thử thách. Ngoài ra, các bị cáo và những người liên quan trực tiếp đến vụ án phải bồi thường số tiền hơn 551 triệu cho ngân sách xã.
Theo cáo trạng, từ năm 1999 đến 2005, UBND xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, TT-Huế thực hiện các chủ trương quy hoạch cấp đất cho dân và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản. Khi thực thi, lãnh đạo xã đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới và cán bộ thôn thu 6 khoản tiền của dân nhưng không lập đầy đủ các chứng từ theo quy định của Nhà nước, với số tiền lên đến hơn 4,1 tỷ đồng.
Với số tiền này, lãnh đạo xã chỉ làm thủ tục đưa vào ngân sách xã hơn 668 triệu đồng; nộp một số khoản lệ phí và thuế liên quan đến quy hoạch, sử dụng đất nuôi trồng thủy sản và đất ở cho dân hơn 61 triệu đồng. Số tiền gần 3,4 tỷ đồng còn lại để chi trực tiếp nhưng không lập phiếu và chi không công khai.
Theo đó, Trần Hữu Đoàn, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước số tiền lên đến hơn 571 triệu đồng. Bị cáo Trần Văn Đức, chi sai hơn 417 triệu đồng; Lê Hiền chi sai gây thiệt hại 132 triệu; Nguyễn Cửu Lộc, cũng đã tham gia thu, chi gây thiệt hại hơn 110 triệu đồng; Hồ Xuân Phước, đã lợi dụng việc được Trần Hữu Đoàn giao trực tiếp thu, chi của dân khi tiến hành xây dựng hồ tôm đã chiếm đoạt số tiến hơn 21 triệu đồng.