Tinh vi giấu 10 ngàn viên hồng phiến trong hộp sữa

(NLĐO) - Hai người mang 10 ngàn viên hồng phiến tinh vi giấu trong hộp sữa từ Lào đưa qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), sau đó đang trên đường vận chuyển ra Hà Tĩnh thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

 

Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ

Các đối tượng vận chuyển 10 ngàn viên hồng phiến bị cơ quan chức năng bắt giữ

 

Ngày 15-5, thông tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) , Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 người về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Những người bị bắt bao gồm: Nguyễn Xuân Thành (42 tuổi, trú ở Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và Xi Ly Phôn Túy (31 tuổi, trú tại tỉnh Khăm Muộn, Lào).

Vào sáng ngày 14-5, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xác minh và phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nói trên tại một khách sạn ở TP Hà Tĩnh. Biết đã bị lộ, 2 đối tượng bỏ chạy nhưng không thoát.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 hộ chiếu, 2 điện thoại di động cùng 10 ngàn viên hồng phiến (ma túy tổng hợp). Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, hai đối tượng để số ma túy tổng hợp vào các hộp sữa nhỏ, bỏ túi ni lon rồi cất trong túi xách vứt dưới gầm xe.

 

Tang vật vụ án gồm 10 ngàn viên hồng phiến
Tang vật vụ án gồm 10 ngàn viên hồng phiến

 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận số ma túy trên đối tượng mua từ Lào đưa về qua cửa khẩu Cha Lo - Quảng Bình, sau đó đang trên đường vận chuyển ra Hà Tĩnh thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Phòng PC47 đang phối hợp với lực lượng chức năng tiền hành điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo phát luật.