Tòa phúc thẩm TAND Tối cao bác kháng cáo của UBND TP

(NLĐ)- Ngày 5-12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã không chấp nhận đơn kháng cáo của UBND TP; chấp nhận một phần đơn khởi kiện của bà Huỳnh Ngọc Diệp, tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (QSHN) và quyền sử dụng đất (QSDĐ) do UBND TPHCM cấp ngày 12-1- 1998 cho ông Diệp Văn Điểm và bà Nguyễn Thị Thới đối với căn nhà 162/32F Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận; hủy một phần bản án sơ thẩm.

Theo khiếu kiện của bà Huỳnh Ngọc Diệp, trong tổng diện tích khuôn viên nhà của ông Điểm và bà Thới được UBND TPHCM đã cấp giấy chứng nhận QSHN và QSDĐ vào ngày 12-1-1998 đối với căn nhà 162/32F Phan Đăng Lưu có phần diện tích 110 m2 của gia đình bà. Gia đình bà đã có đơn yêu cầu UBND TP thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho ông Điểm, bà Thới, điều chỉnh lại diện tích đất cho gia đình bà. Tuy nhiên, UBND TPHCM không chấp nhận yêu cầu này.

Ngày 26-9-2006, bà Diệp đã khởi kiện ra TAND TPHCM. Ngày 19-6-2007, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên hủy giấy chứng nhận nói trên của UBND TPHCM đối với căn nhà 162/32F Phan Đăng Lưu, điều chỉnh lại một phần diện tích đã cấp sang cho gia đình bà Huỳnh Ngọc Diệp.