Tóm gọn nhóm vận chuyển hơn 10 kg ma túy lên TP HCM tiêu thụ

(NLĐO) – Trong lúc đang vận chuyển thuê ma túy ở vùng giáp biên giới với Campuchia, nhóm thanh niên bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Ngày 4-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cho biết vừa tạm giữ hình sự Phạm Văn Huy (23 tuổi; ngụ khóm Cồng Cộc, phường An Lạc), Dương Văn Hoàng (37 tuổi; ngụ khóm 3, phường An Thạnh) và Nguyễn Thanh Hận (21 tuổi; ngụ ấp Bình Chánh, xã Bình Thạnh) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Tóm gọn nhóm vận chuyển hơn 10 kg ma túy lên TP HCM tiêu thụ - Ảnh 1.

Huy và Hận là 2 trong 3 đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy vừa bị thu giữ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 3-7, lực lượng chức năng thuộc Công an thị xã Hồng Ngự phát hiện nhóm của Huy đang điều khiển xe máy từ hướng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) có biểu hiện khác thường nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cốp xe có 10 túi ni-long chứa các chất tinh thể rắn màu trắng với khối lương hơn 10 kg.

Tóm gọn nhóm vận chuyển hơn 10 kg ma túy lên TP HCM tiêu thụ - Ảnh 2.

những túi ni-long chứa chất ma túy

Làm việc với cơ quan công an, Huy khai nhận tang vật vừa bị thu giữ là ma túy đá, do người đàn ông ở Campuchia nhờ vận chuyển thuê từ cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà đi TP HCM với giá 5 triệu đồng.