TP HCM: Bắt đối tượng dâm ô và hiếp dâm 2 bé gái ở công viên

(NLĐO) - Đang chơi cùng nhóm bạn, 2 bé gái lần lượt bị nam thanh niên biến thái thực hiện hành vi dâm ô và hiếp dâm

Ngày 12-4, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 (TP HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp Lương Tấn Bửu (SN 1991; ngụ phường 6, quận 5) để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm và dâm ô 2 bé gái.

Theo thông tin ban đầu, tối 11-4, một nhóm 6 bé trai và gái từ 6-10 tuổi ra công viên gần đường Võ Văn Kiệt (phường 6, quận 5) chơi. 

Lúc này, Bửu cũng ra công viên trò chuyện cùng các bé. Do cùng xóm với Bửu nên những trẻ này vô tư nói chuyện. Thấy 3 bé gái đang chơi cầu tuột, Bửu cũng chơi cùng. Bé D. (8 tuổi) trượt xuống trước, Bửu trượt sau và thực hiện hành vi dâm ô nên bé hoảng sợ bỏ chạy về nhà.

TP HCM: Bắt  đối tượng dâm ô và hiếp dâm 2 bé gái ở công viên - Ảnh 1.
TP HCM: Bắt  đối tượng dâm ô và hiếp dâm 2 bé gái ở công viên - Ảnh 2.
Công viên nơi hai bé gái bị xâm hại và đối tượng tại công an

Sau đó, bé N. (9 tuổi) cùng 1 bé gái khác vẫn tiếp tục chơi cầu tuột. Bửu cũng chơi và khống chế bé N. lại để hiếp dâm khiến bé gái khóc thét. 

Trong lúc Bửu giở trò bé gái còn lại chạy tới la hét và kéo bé N. ra khỏi tay Bửu. Cả 2 bé sau đó về nhà báo cho cha mẹ biết. 

Gia đình các bé đã nhanh chóng gọi điện báo công an. Khi được mời lên trụ sở làm việc, Bửu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc được Công an quận 5 củng cố hồ sơ, xem xét xử lý đúng quy định của pháp luật.