TP HCM: Cháu bé 4 tuổi bị kẻ có biểu hiện bất thường chém vào đầu

(NLĐO) - Đang ngồi chơi trước nhà, cháu trai 4 tuổi ở huyện Bình Chánh (TP HCM) bị kẻ có biểu hiện "ngáo đá" xông vào dùng dao chém bị thương.

Ngày 18-5, CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Trương Đức Hạnh (SN 2003, quê Hà Nam) do có hành vi gây thương tích cho cháu bé 4 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, tối 16-5, cháu Phan Huỳnh Thiên Vũ (SN 2007) đang ngồi trước nhà ông bà ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) thì bất ngờ, Hạnh có biểu hiện "ngáo đá" cầm dao xông vào chém vào vùng đầu của cháu.

Người dân nghe cháu khóc đã tri hô, bắt giữ Hạnh giao công an. Gia đình đã đưa Vũ vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, PGS.TS Huỳnh Lê Phương - Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết cháu Vũ nhập viện trong tình trạng tỉnh táo với vết thương sọ não 10 cm vùng đầu lệch trán trái.

Bác sĩ Huỳnh Lê Phương cho biết sau khi được phẫu thuật đến chiều 18-5 tình trạng sức khỏe của cháu Vũ ổn định, cháu vui đùa, nói chuyện với gia đình bình thường.

Gia đình cho biết cha mẹ cháu Vũ đi làm ăn xa nên cháu ở với ông bà. Tối 16-5, trong lúc ông bà đang làm việc nhà thì cháu bị kẻ có biểu hiện "ngáo đá" chém, gây thương tích.